Lễ Thanh Minh - nên làm gì để lợi ích nhất cho người mất?

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Từ xa xưa đến nay, lễ Thanh Minh đã trở thành một ngày lễ truyền thống của người dân Việt Nam theo đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Đây là dịp để mọi người nhớ đến công lao của ông bà, tổ tiên, cũng như báo hiếu, đền đáp phần nào công ơn sinh thành tạo dựng của tổ tiên. Theo phong tục, ngày lễ Thanh Minh sẽ là dịp để người người nhà nhà đi tảo mộ, dọn dẹp, sửa sang lại phần mộ của người thân đã mất và làm các nghi lễ thờ cúng đối với tổ tiên với mong muốn họ sẽ sinh về cảnh giới tốt lành hơn.

Vậy theo quan điểm của nhà Phật, người thân nên làm gì trong dịp lễ này để ông bà, tổ tiên và những người đã mất được nhiều lợi ích nhất? Những lời chia sẻ trong video trên đây của Cô Phạm Thị Yến sẽ giúp các bạn hiểu thêm về nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Thanh Minh, cũng như biết cách đền đáp công ơn của ông bà, tổ tiên đúng Pháp qua góc nhìn tâm linh trong đạo Phật.

Các bài nên xem: 

-
aa
+
2,979 lượt xem
30/03/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ