Ở Việt Nam, đốt vàng mã là một thói quen có từ lâu đời. Thói quen này cũng xuất phát từ tấm lòng hiếu thảo của người Việt Nam, bởi người ta tin rằng: Vong linh người mất sẽ nhận được những thứ như tiền, vàng, quần áo... được đốt đi đó. Tuy nhiên, Đức Phật không dạy đốt vàng mã sẽ giúp cho vong linh được hưởng phước lành. Đó là một quan điểm sai lầm.
Dù đã hiểu rõ điều đó, nhưng do gia duyên ràng buộc, một số Phật tử vẫn phải đốt vàng mã theo ý của gia đình. Vậy trong hoàn cảnh này, Phật tử phải làm thế nào để không mất niệm quy y?
Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, xin kính mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video trên đây!
Bình luận (1)
Phạm Thị Oanh
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni