Tại sao không nên theo thầy tà thờ bát hương bản mệnh?

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Theo quan điểm thế gian, bát hương bản mệnh là nơi người ta gửi thân, mệnh mình vào đấng liêng thiêng. Để nhờ ơn trên gia ân ban phước, che chở, độ trì cho được nhiều may mắn trong cuộc sống. Bát hương bản mệnh liệu có thần kỳ đến vậy? Thực tế, chúng ta thấy rằng nhiều thầy tà khuyên bảo người khác thờ bát hương bản mệnh để cầu phúc, nhưng chính bản thân họ lại rơi vào những cảnh khốn khổ: ốm đau, điên dại...

Qua câu hỏi của một người đang thờ bát hương bản mệnh, Cô Phạm Thị Yến đã chia sẻ về vấn đề: “Tại sao không nên theo thầy tà thờ bát hương bản mệnh?”. Video trên đây là những lời chia sẻ, sách tấn của Cô. Mong rằng qua video này, quý Phật tử và các bạn có thể hiểu rõ hơn về bát hương bản mệnh, may mắn từ đâu tới để áp dụng vào trong cuộc sống được an vui, hạnh phúc.

Các bài nên xem:

-
aa
+
1,434 lượt xem
02/06/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ