Xúc phạm danh dự người khác – Làm sao để tránh quả báo đau khổ?

Chúng ta thường hay vô tình vui đùa, cười cợt trên những điểm yếu của người khác, thậm chí là mang những điểm đó để bêu riếu, đăng tải lên mạng xã hội. Những hành vi đó có thể không xuất phát từ ác tâm nhưng lại rất nguy hiểm với đối tượng mà đám đông bêu riếu hướng đến. Chính trong thực tế mà chúng ta thấy, có không ít những bài báo viết về người tự tử vì áp lực dư luận, vì bị bàn luận, bàn tán, bêu riếu trên mạng xã hội. Đấy là những hậu quả đã gây ra cho người bị hại. Vậy còn những người đã làm ra chuyện đó thì sao? Họ có phải trả quả báo gì không? Nếu đã vô tình gây ra lỗi đó, làm thế nào để tránh khỏi quả báo khổ đau?Video trên đây là những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến về sự nguy hại và quả báo của việc xúc phạm danh dự người khác và cách để sửa đổi bản thân tránh quả báo đau khổ về sau.

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem: 

-
aa
+
641 lượt xem
23/06/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ