Mấy ngày nay, có rất nhiều bài viết của những người có thể nói là có tiếng tăm, là những người có học thức, tuy nhiên lại không hề có trí tuệ, hiểu biết. Họ nói về việc chư Tăng chùa Ba Vàng nhận tiền cúng dường, họ lên án, coi thường, chế giễu việc chư Tăng chùa Ba Vàng nhận tiền cúng dường.
Quả thật, chùa Ba Vàng hiện nay rất nổi tiếng, là ngôi chùa rất đẹp, trang nghiêm, thanh tịnh, nơi đã làm “lột xác” của biết bao con người đang lâm vào cảnh khổ, đường cùng, kiệt quệ vì những khổ đau, khắc nghiệt của cuộc sống; là nơi định hướng cho giới trẻ biết sống lành mạnh, có ý thức, có đạo đức với gia đình và xã hội thông qua các khóa tu mùa hè. Để có những điều như vậy là do tại đây có Tăng đoàn tu hành thanh tịnh, trang nghiêm, đúng Pháp như thời đức Phật còn tại thế.
Chư Tăng chùa Ba Vàng tu hạnh đầu đà, ngày ăn 1 bữa, ở trong rừng, dựng 1 tấm bạt làm chỗ ngủ, đối mặt những khắc nghiệt của thời tiết (nắng mưa, gió bão), và các loại trùng độc: rắn rết. Vì vậy chư Tăng mới đủ đức để nhận tiền cúng dường từ nhân dân, Phật tử, để sinh ra phúc báu cho những người cúng dường.
Pháp cúng dường có từ thời các Đức Phật, cúng dường chư Tăng là hoàn toàn bình thường, không vi phạm pháp luật và càng không vi phạm giới luật của Phật. Điều này được thể hiện rõ ràng qua rất nhiều bài kinh.
Hiện nay, trên toàn thế giới vẫn duy trì pháp cúng dường cao quý này, từ tầng lớp quan chức cấp cao cho đến những người công nhân, nông dân, họ đều biết việc cung kính đản lễ cúng dường chư Tăng là việc sinh ra phúc báu, chứ không phải là một việc ngu si, mê muội. Vậy mà có những người thật thiếu trí tuệ, thiếu hiểu biết, những con người không sợ quả báo, đã có những lời nói coi thường, chế giễu đến Pháp cúng dường cao quý như thế. Thật sự đáng thương thay cho họ.
Thưa các bạn, chư Tăng chùa Ba Vàng không phải vì ham thích của cải vật chất, mà nhận tiền, đồ cúng dường từ nhân dân, và Phật tử, mà chư Tăng vì lòng từ bi, vì mong muốn cho mọi người được sinh ra phúc báu để sớm thoát cảnh khổ nên mới nhận tiền, đồ cúng dường.
Ở chùa Ba Vàng, tiền mà chư Tăng nhận từ nhân dân và Phật tử cúng dường, được biến thành cơ sở vật chất to lớn, rộng rãi cho hàng nghìn, hàng vạn Phật tử từ khắp mọi miền trên đất nước, và có cả Phật tử ở nước ngoài về tu học, khi bạn về chùa, thì không có một khoản tiền nào phải đóng góp, mà hoàn toàn là miễn phí, từ đồ ăn, nước uống,…
Rồi các khóa tu mùa hè được tổ chức ra, với quy mô lớn, hàng nghìn hàng vạn khóa sinh được về tu học, không phải đóng bất kỳ một khoản phí nào, rồi hàng tháng có các chuyến xe hoàn toàn miễn phí để đưa đón các bạn học sinh sinh viên trong câu lạc bộ Tuổi trẻ từ mọi miền về chùa tu học 1 ngày. Các hoạt động quyên góp ủng hộ, vì covid, vì người nghèo,… đều có sự tham gia từ chùa Ba Vàng. Vậy, nếu chư Tăng chùa Ba Vàng có mục đích cần tiền, thì liệu rằng có các hoạt động ý nghĩa, miễn phí như trên hay không?
Muốn biết rõ sự thật thì chính bản thân mình phải tìm hiểu, phải kiểm chứng thì mới biết được, những gì bạn nhìn thấy, nghe thấy, chưa chắc tất cả đều là sự thật.
Để nói ra những điều này, thì bản thân tôi cùng gia đình đã được chứng nghiệm những sự thay đổi đem đến hạnh phúc an vui nhờ vào việc cúng dường chư Tăng chùa Ba Vàng, chứ không hề mù quáng, chỉ nhìn bên ngoài để nói. Và đã có hàng nghìn, hàng vạn con người, được chứng nghiệm về điều này, thông qua trang “Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày”. Bạn có thể truy cập và tìm hiểu để biết được điều này.
Một lần nữa, tôi mong rằng, mọi người hãy cẩn thận với những phát ngôn của mình, đừng vì thấy biết một cách phiến diện, theo quan điểm cá nhân, mà chia sẻ theo hướng tiêu cực như thể biết rồi, điều này sẽ gây đau khổ cho chính mọi người và rất nhiều người, khi chưa biết sự thật đã hùa theo...
--------
Nguồn: Facebook Tâm Hòa Vũ Tuyết
Các bài nên xem:
Bình luận (8)
Nguyên Thị Hương
Thời xưa Đức Phật cùng Tăng đoàn vẫn đi khất thực. Ai cúng dường đều phát sinh phước báu, có những người được hưởng phước hiện tiền. Chư Tăng chùa Ba Vàng đi khất thực cũng là vì lòng từ bi muốn cho nhiều người vì công đức đó mà bớt khổ trong đời hiện tại và vị lai. Thầy TNT nghe nói học cao mà không hiểu giáo lý của nhà Phật à?
Đỗ Thị Tầm
Ở nước ngoài vua chúa và nhân dân cũng cúng dường chư Tăng
Lưu Thúy
Chư Tăng chùa nào mà chẳng nhận tiền, không nhận thì lấy đâu ra tiền mà hoằng dương Phật Pháp. Phật dạy người tại gia bổn phận là ngoại hộ cho Tam Bảo, vì vậy Phật tử cúng dường lên Tăng, chư Tăng nhận là đúng theo lời Phật dạy.
Hoàng Quỳnh
Phật tử một lòng cung kính cúng dường chư Tăng. Chẳng có gì sai cả ạ
Hoàng Văn Thuân
Về việc người dân cúng dường tiền chư Tăng chùa Ba Vàng, tôi thấy là chuyện rất bình thường vì họ có quyền dâng cúng mọi vật phẩm như tịnh tại cho những người mà họ thấy kính trọng, yêu quý, đó là quyền tự do tín ngưỡng của mỗi người.