Linh thiêng đêm hoa đăng trên núi Ba Vàng

Tối ngày 08/4 nhuận/Canh Tý (tức ngày 31/5/2020), hàng nghìn Phật tử đã cùng nhau vân tập về chùa Ba Vàng để tham dự chương trình “Rước đăng cúng dường mừng Phật đản sinh” để tri ân ân đức cao tột của Đức Thế Tôn và sự xuất hiện vĩ đại của Ngài trên thế gian này.

Chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng hân hoan trong chương trình rước đăng cúng dường mừng Phật đản sinh
Chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng hân hoan trong chương trình rước đăng cúng dường mừng Phật đản sinh
Cô Phạm Thị Yến - chủ nhiệm CLB Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa trong đêm rước đăng cúng dường mừng Phật đản sinh
Cô Phạm Thị Yến - chủ nhiệm CLB Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa trong đêm rước đăng cúng dường mừng Phật đản sinh

Những ngọn hoa đăng trên đôi tay của Sư Phụ, chư Tăng Ni và Phật tử chùa Ba Vàng đã thắp sáng cả núi rừng Thành Đẳng, khiến không gian nơi đây trở nên rực rỡ và linh thiêng. Toàn thể đại chúng cùng khởi tâm hướng về Đức Thế Tôn và dâng hoa đăng cúng dường Ngài với mong muốn truyền trao và thắp lên ánh sáng trí tuệ của mười phương chư Phật. Qua đó, cũng nhắc nhở các Phật tử học hỏi và thực hành giáo Pháp của Đức Phật để tự thắp lên ánh sáng trí tuệ của mình.

Hàng ngàn ngọn hoa đăng được thắp sáng như tôn thêm vẻ đẹp lung linh, huyền ảo nơi núi rừng Thành Đẳng trong đêm rước đăng cúng dường Phật đản sanh
Hàng ngàn ngọn hoa đăng được thắp sáng như tôn thêm vẻ đẹp lung linh, huyền ảo nơi núi rừng Thành Đẳng trong đêm rước đăng cúng dường Phật đản sanh

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từng dạy rằng: “Ai với sự giác ngộ về lợi ích to lớn, về hạnh phúc cho muôn loài với tâm hoan hỷ, tán thán, ca tụng, đảnh lễ sự đản sinh của Thái tử Tất Đạt Đa, người ấy sẽ được hưởng hạnh phúc hỷ lạc nơi cõi Trời”. Mong rằng, với sự tán thán của các Phật tử trong chương trình “Rước hoa đăng cúng dường mừng Phật đản sinh”, từ đó sẽ phát sinh công đức, phước báu cho các Phật tử để sớm thành tựu trên con đường cầu giác ngộ, giải thoát.

Các bài nên xem:

-
aa
+
1,320 lượt xem
03/06/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ