Một số ý nghĩa về nơi Đức Phật đản sinh - Sơ đồ tu Phật tâm

Bồ Tát Hộ Minh khi giáng sinh xuống trần gian kiếp cuối cùng để tu hành thành Phật, nhiều người nghĩ rằng Ngài phải ra đời ở trong cung vàng điện ngọc, nhưng Ngài lại đản sinh ở dưới cội cây vô ưu, tại vườn Lâm Tỳ Ni - trên đường hoàng hậu Ma Da trở về quê mẹ. 
Chúng ta hãy cùng tìm hiểu để biết về ý nghĩa nơi đản sinh của Đức Phật tại sơ đồ tư duy dưới đây!

một-số-ý-nghĩa-nơi-Đức-Phật-đản-sinh
Sơ đồ từ suy - Ý nghĩa về nơi Đức Phật đản sinh 

-
aa
+
1,521 lượt xem
07/05/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ