Phật tử CLB Cúc Vàng chùa Ba Vàng chung tay vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Bảo vệ môi trường sống là trách nhiệm của mọi công dân trong xã hội, bắt đầu từ nhận thức, hành động của mỗi cá nhân, gia đình, tập thể. Trên tinh thần đó, được sự hướng dẫn và sách tấn của Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến, ngày 28/5/Canh Tý (tức 18/7/2020), các Phật tử trong 5 đạo tràng thuộc CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa (đạo tràng Minh Long Tây Tựu, Minh Long Đức Thanh, Minh Long Đức Hòa, Minh Long An Khánh, Minh Long Tây Mỗ) đã tham gia chương trình chung tay dọn vệ sinh vì môi trường xanh - sạch - đẹp trên địa bàn sông Pheo, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội. Chương trình có sự tham gia của các cấp, ban ngành, tổ dân phố phường Tây Tựu; các chiến sĩ trong đơn vị quân đội tại địa bàn; người nước ngoài thuộc tổ chức vì môi trường thế giới và gần 100 Phật tử thuộc 5 đạo tràng của CLB Cúc Vàng.

Các-thành-viên-trong-đạo-tràng-quét-lá-cây-và-rác-tại-xung-quanh-khu-vực-địa-bàn-quận-Bắc-Từ-Liêm---Hà-Nội
Tham gia chương trình có sự tham dự của các cấp, ban ngành tổ dân phố Tây Tựu và có sự hiện diện của các chiến sĩ trong đơn vị quân đội
Một-số-người-nước-ngoài-cũng-rất-hào-hứng-khi-tham-dự-chương-trình
Một số người nước ngoài cũng rất hào hứng khi tham dự chương trình

Mặc dù thời tiết khá nắng nóng và oi bức, nhưng những người tham gia đều không quản vất vả, đã chung tay chung sức để dọn sạch rác ở hai bên bờ sông Pheo và khu vực lòng sông với tinh thần hăng say. Trên gương mặt của mọi người, những nụ cười rất hoan hỷ luôn thường trực vì đã đóng góp phần nào công sức để bảo vệ môi trường sống của người dân. Đó cũng là hành động thiết thực, nêu cao tinh thần và ý thức của người dân tại Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung về việc bảo vệ môi trường sống chính là bảo vệ sức khỏe của bản thân mình, gia đình và cộng đồng.

Phật-tử-dọn-rác-và-cây-khô-trên-ao-hồ
Phật tử dọn rác và cây khô trên ao hồ
các-Phật-tử-vẫn-hoan-hỷ,-hăng-say-trong-công-việc-dọp-dẹp-vệ-sinh,-làm-sạch-môi-trường
Các thành viên trong đạo tràng quét lá cây và rác tại xung quanh khu vực địa bàn quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Các chiến sĩ cùng với các Phật tử trong đạo tràng dọn rác ven sông Phèo
Các chiến sĩ cùng với các Phật tử trong đạo tràng dọn rác ven sông Phèo
Rác thải trên ao hồ được các Phật tử chở tới nơi chứa
Phật tử hăng say dọn rác quanh khu vực bờ sông để dòng sông Pheo trở nên sạch, đẹp hơn.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từng nói rằng: “Thầy mong mỗi mỗi Phật tử sẽ là một thành viên của hội Bảo Vệ Môi Trường, tích cực trong phong trào bảo vệ môi trường, đem lại màu xanh cho môi trường. Không những chúng ta tạo ra môi trường vật chất trong sạch, mà kể cả môi trường tinh thần cũng phải lành mạnh để con người chúng ta được sống tốt đẹp. Nếu chúng ta sống ô nhiễm quá thì thân thể sinh bệnh tật, tinh thần cũng u ám, không sáng suốt được”.

Đình-Tây-Tựu-sau-khi-đã-được-quét-dọn-sạch-sẽ
Đình Tây Tựu sau khi đã được quét dọn sạch sẽ

Mong rằng, tinh thần Phật Pháp với môi trường sẽ luôn được nêu cao và tán dương. Mỗi Phật tử trong CLB sẽ mang công sức và tinh thần trách nhiệm của mình, chung tay cùng người dân trong xã hội xây dựng nên một môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

Các bài nên xem: 

-
aa
+
975 lượt xem
18/07/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ