Lao xao vụ việc “chư Tăng chùa Ba Vàng nhận tiền cúng dường” | Phạm Thị Yến

Mời quý đạo hữu và các bạn cùng theo dõi video trên.

-
aa
+
901 lượt xem
10/08/2022

Bình luận (15)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. N
    N

    Nguyễn Thị Hương

    21/08/2022
    Nhận tiền cúng dường là truyền thống từ thời Đức Phật còn tại thế. Nhiều người cúng dường đến Đức Phật và chư Tăng được phát sinh phước báu hiện tiền. Chư Tăng chùa Ba Vàng vì lòng từ bi mà đi khất thực mong rằng những người được sớt bát cúng dường tịnh tài tịnh vật được bớt khổ ngay trong đời hiện tại và vị lai không có gì là sai cả, rất đúng với giáo lý nhà Phật
  2. Đ
    Đ

    Đỗ thị Tầm

    20/08/2022
    Cúng dường chư Tăng là đúng bao đời nay nhân dân ai ra chùa đều cúng dường
  3. N
    N

    Nguyễn Thị Diện

    20/08/2022
    Khất thực là một trong 13 pháp tu khổ hạnh đầu đà cao quý của nhà Phật, không chỉ để nuôi thân mạng, có sức khỏe tu tập, tiến tu đạo nghiệp mà còn với mong nguyện cao thượng là gieo duyên, giúp cho nhân dân, Phật tử có cơ hội được gieo trồng hạt giống thiện lành vào ngôi Tăng Bảo. Nên việc chư Tăng chùa Ba Vàng nhận phẩm vật và tiền cúng dường trong lễ sớt bát là đúng theo Chính Pháp, và tiếp nối lời dạy của Đức Phật. Việc này không có gì là sai cả
  4. T
    T

    Trần Thị Mến

    20/08/2022
    Nhân dân các nước châu Á, cả vua quan, tất cả các tầng lớp trong xã hội đều thực hiện cúng dường vật thực, hoa và cả tịnh tài, vậy không thể tất cả đều mê muội được.
  5. N
    N

    Nguyễn Thị Diện

    20/08/2022
    Cô phân tích rất đúng ạ!