Sự kiện phân chia Xá lợi Phật – Cội phước cho khắp các cõi và muôn đời sau

Xá lợi Phật là kết tinh từ năng lực tu hành của Đức Phật, thành tựu từ vô lượng công đức của Giới - Định - Tuệ, thu nhận sau lễ Trà tỳ (hỏa táng). Khi Ngài nhập Niết bàn, Xá lợi của Ngài được phân chia bình đẳng cho các cõi, để dân chúng, chư Thiên và Long Vương đều được cung kính chiêm bái, cúng dường.

Trong kinh Đại Bát Niết Bàn và kinh Trường Bộ, Đức Phật dạy rằng, cúng dường Xá lợi có công đức ngang bằng cúng dường Phật, giúp người cúng dường nhận được vô lượng phước lành, được sinh vào cảnh giới an lành, tốt đẹp. 

Hãy cùng tìm hiểu về sự kiện phân chia Xá lợi Phật sau khi Ngài nhập Niết bàn qua bài viết dưới đây!

Sự kiện phân chia Xá lợi Phật sau lễ trà tỳ kim thân Như Lai

Hơn 2500 năm về trước (năm 544 trước Tây lịch), vào ngày rằm tháng Hai, tại Hồ Bạt Đan (Upavattana) ở Câu Thi Na, rừng Sa-la, Đức Phật đã nhập Niết bàn. Khi Thế Tôn diệt độ, đại địa chấn động, sấm trời vang động; trời người ảo não, quyến luyến rơi lệ.

Sự kiện Đức Phật nhập Niết bàn khiến trời người ảo não, quyến luyến rơi lệ (ảnh minh họa)

Sự kiện Đức Phật nhập Niết bàn khiến trời người ảo não, quyến luyến rơi lệ (ảnh minh họa)

Sau đó, kim quan của Đức Phật được đưa đến tháp Trà Tỳ. Tại đây, người dân cùng các cõi đã cúng dường những vật phẩm quý báu nhất để dựng giàn gỗ trà tỳ kim thân Đức Phật. Lúc bấy giờ, không lửa nào có thể đốt cháy được giàn gỗ trà tỳ đó nên Đức Thế Tôn đã dùng chính đại định của Ngài, phát ra lửa đại định. Khi đó, giàn gỗ chiên đàn mới bắt đầu cháy.

Sau khi lễ trà tỳ hoàn tất, tất cả kim thân của Đức Thế Tôn đều kết thành Xá lợi. Như trong kinh Trường Bộ ghi lại: “Khi thân Thế Tôn đã cháy, từ da ngoài cho đến da mỏng, thịt, dây gân hay nước giữa các khớp xương, thảy đều cháy sạch không có tro, không có than, chỉ có xương xá lợi còn lại. Như sanh tô hay dầu bị cháy, tất cả đều cháy sạch không có tro, không có than, cũng vậy khi thân Thế Tôn cháy, từ da ngoài cho đến da mỏng, thịt, dây gân hay nước giữa khớp xương, tất cả đều cháy sạch không có tro, không có than, chỉ có xương xá lợi còn lại”.

Thánh tích tháp Trà Tỳ ngày nay - nơi hỏa táng kim thân của Đức Phật

Thánh tích tháp Trà Tỳ ngày nay - nơi hỏa táng kim thân của Đức Phật

Khi việc phân chia Xá lợi chưa được thực hiện, nhiều vương quốc kéo đến tranh giành Xá lợi của Đức Phật, thậm chí có nguy cơ xảy ra chiến tranh.

Trước tình cảnh ấy, chư Thiên giáng hạ, còn Tôn giả A Nan liền thuật lại lời Đức Phật đã căn dặn về việc phân chia Xá lợi - trong kinh Công Đức Cúng Dường Xá Lợi đã ghi lại: “Nên dùng tâm bình đẳng phân chia Xá Lợi của Phật khắp ba cõi để tất cả thế gian đều được cúng dường”. Nhờ vậy mà không còn tranh chấp nữa và tám vương quốc cùng chư Thiên đều được nhận Xá lợi một cách bình đẳng.

Bà la môn Dona chia Xá lợi Phật cho các nước: Câu Thi Na, Ba Kiên La, Sư Già Na, A Lặc Già, Tỳ Nậu, Tỳ Gia Ly, Ca Tỳ La Vệ, Ma Già Đà. Người trong tám nước đều xây tháp cúng dường Xá lợi tại nước mình.

Bà la môn Dona phân chia Xá lợi đều cho tám vương quốc (ảnh minh họa)

Bà la môn Dona phân chia Xá lợi đều cho tám vương quốc (ảnh minh họa)

Ngoài những phần Xá lợi được phân chia, còn hai phần đặc biệt khác. Một chiếc răng nanh Xá lợi hàm trên bên hữu của Đức Thế Tôn được chư Thiên thỉnh lên trời, xây tháp cúng dường. Như trong kinh Công Đức Cúng Dường Xá Lợi, Đức Phật dạy Thiên Đế: “Đức Như Lai bình đẳng xem chúng sanh như La Hầu La, ông chẳng nên thỉnh nửa thân Xá Lợi, vì phải để cho chúng sinh bình đẳng được lợi ích. Nay ta cho ông một cái răng nanh Xá Lợi hàm trên bên hữu, có thể xây tháp cúng dường ở trên Trời, làm cho ông được phước đức vô tận”.

Long Vương cũng rước đi một phần Xá lợi răng Phật để tôn thờ. Cuối cùng, sau khi Xá lợi đã được phân chia hết, Bà la môn Dona xin bình đựng Xá lợi Phật để dựng tháp.

Lòng từ bi của Đức Thế Tôn qua sự kiện phân chia Xá lợi

Trong kiếp cuối cùng, Đức Thế Tôn suốt một đời không ngơi nghỉ việc độ sinh dù chỉ một giây lát. Từ cái chớp mắt hay mỉm cười của Ngài cũng có ý nghĩa cứu độ chúng sinh. Ngay cả khi nhập Niết bàn, Đức Thế Tôn vẫn thị hiện đầy đủ thần thông, oai lực và công đức để độ cho chúng sinh.

Với lòng từ vô lượng của Đức Thế Tôn, Ngài đã để lại Xá lợi làm lợi ích cho chúng sinh sau này.

Như trong Kinh Trời Người Cúng Dường Lễ Trà Tỳ Báo Thân Như Lai, Đức Thế Tôn bảo khắp đại chúng: “Khi Phật nhập Niết Bàn rồi, đại chúng chớ quá sầu não. Vì dầu Phật nhập Niết Bàn mà Xá Lợi vẫn thường còn để cúng dường... Vì cúng dường Xá Lợi tức là Phật Bảo, thấy Phật Bảo là thấy pháp thân, thấy pháp thân là thấy hiền thánh, thấy hiền thánh là thấy tứ đế, thấy tứ đế là thấy Niết Bàn. Do đây nên biết rằng Tam Bảo thường trụ không biến đổi, có thể làm chỗ quy y cho thế gian”.

Hay trong Luận Đại trí độ, Đức Phật cũng dạy: “Xá lợi Phật dù nhỏ như hạt cải, cúng dường cũng được phước báo vô lượng”.

Cho nên, dù Đức Phật đã nhập diệt, xương, máu, thịt của Ngài kết tinh thành Xá lợi vẫn tiếp tục mang đến hạnh phúc cho chúng sinh và là ruộng phước tối thượng trên đời.

Khi chiêm ngưỡng, đảnh lễ tháp thờ Xá lợi, chúng ta quán niệm về lòng từ bi của Đức Thế Tôn thì sẽ được phúc báu

Khi chiêm ngưỡng, đảnh lễ tháp thờ Xá lợi, chúng ta quán niệm về lòng từ bi của Đức Thế Tôn thì sẽ được phúc báu

Xá lợi Đức Phật được tôn thờ ở nhiều nơi trên thế giới

Xá lợi của Đức Phật hiện nay được phụng thờ ở khắp nơi trên thế giới. Việc này có công lớn của vua A Dục. Khoảng gần 200 năm sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết bàn, vua A Dục - một cư sĩ đại hộ trì cho Phật Pháp đã tập hợp toàn bộ Xá lợi của Phật. Ngài cho phân phát và xây tháp thờ Xá lợi khắp nơi để tôn thờ. Như trong kinh A Dục vương, Đức Phật đã thọ ký: “Sau khi ta diệt độ khoảng một trăm năm, ở trong nước Sất-lợi-phất-đa có vua tên A-thâu-kha làm vua chuyển luân trong bốn cõi. Đem xá-lợi của ta cúng dường khắp nơi và khởi xây tám vạn bốn ngàn bảo tháp”.

Cho nên, hiện nay, Xá lợi Phật được thờ tại nhiều nơi trên thế giới như: Myanmar, Việt Nam, Trung Quốc, Mông Cổ, Mỹ, Hàn Quốc, Thái Lan, Sri Lanka,... và được Tăng Ni, Nhân dân, Phật tử đến chiêm bái, đảnh lễ và cúng dường.

Hiện nay, Xá lợi Phật được thờ ở nhiều nơi trên thế giới

Hiện nay, Xá lợi Phật được thờ ở nhiều nơi trên thế giới

Trên đây là chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán), Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa về sự kiện phân chia Xá lợi Phật sau khi trà tỳ kim thân của Ngài.

Qua đó, chúng ta hiểu hơn về lòng từ bi của Đức Thế Tôn. Dù trong những giây phút cuối cùng, Ngài vẫn thị hiện đầy đủ thần thông, công đức và oai lực để độ chúng sinh; đồng thời, Đức Phật để lại Xá lợi – ruộng phước thù thắng cho chúng sinh đời sau.

Mong rằng quý vị sẽ khởi tâm tri ân Đức Phật và có nhân duyên chiêm bái, đảnh lễ, cúng dường Xá lợi để vun bồi công đức, mang lại phước lành cho bản thân và gia đình.

Kính chúc quý vị an lạc!

Các bài nên xem: 

-
aa
+
2,873 lượt xem
15/03/2025
656

Bình luận (411)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Quản trị trang

    28/06/2024
    Quản trị trang và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.
  2. T
    T

    Trần Thị Kim Anh

    17/03/2025
    Xá Lợi của đức Phật là bảo vật vô giá cho chúng con. Minh chứng cho thế hệ sau muôn đời năng lực vi diệu hóa độ chúng sinh của đức Phật
  3. T
    T

    Tạ Thị Ninh

    17/03/2025
    Chúng con xin tri ân công đức Cô ạ.
  4. N
    N

    Nguyễn thị Nga

    17/03/2025
    Chúng con xin cung kính đảnh lễ xá Lợi của ngài ạ
  5. V
    V

    Vũ Thị Nga

    17/03/2025
    Chúng con thật hạnh phúc vì đời này vẫn còn được chiêm bái Xá lợi Phật tạo lập công đức cho mình vẹ sau Con xin đảnh lễ xá lợi Phật ạ
  6. N
    N

    Nguyễn Thị Dung

    17/03/2025
    Con xin thành kính đãnh lễ Xá Lợi Phật ạ