Có nên quá nhớ thương về người đã mất?

Người đã mất, như âm dương cách biệt, người còn sống đau lòng, quỵ lụy, khóc than cho số phận đã khuất. Liệu như vậy thì vong hồn người đã mất có luyến tiếc mà vất vưởng không siêu thoát được hay không?
Câu hỏi:
Con thưa Cô! Có người nói với con rằng khi người thân mất không nên nhắc đến tên và quá thương nhớ về họ. Vì sẽ ảnh hưởng đến sự tu tập chuyển kiếp của họ ở cõi âm. Con không biết điều đó có đúng hay không. Mong Cô giúp con giải đáp thắc mắc trên ạ. Bà ngoại con mới mất, nhiều lúc con nhớ đến bà không kìm được cảm xúc thì phải làm sao ạ? Con xin cảm ơn Cô.
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

-
aa
+
2,370 lượt xem
19/03/2019

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ