Tham khảo các kiến thức về cầu siêu

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

“Cầu siêu” là một từ rất phổ biến và quen thuộc trong Phật giáo. Chúng ta thường hiểu đơn giản rằng: Cầu siêu là một nghi lễ để độ cho gia tiên, người mất, chúng hương linh được siêu thoát khỏi cảnh khổ. Nhưng để hiểu cầu siêu là gì, cầu siêu như thế nào, tại sao cầu siêu phải cúng dường... thì nhiều người vẫn chưa được hiểu một cách rõ ràng, sâu sắc.

Để làm rõ vấn đề này, trong video trên đây, Cô Phạm Thị Yến đã giải thích về “Cầu siêu là gì?” và chia sẻ về các kiến thức cần có khi cầu siêu. Mong rằng, qua lời giải đáp của Cô, quý Phật tử và các bạn sẽ hiểu rõ và có đầy đủ kiến thức về cầu siêu để khi thực hành không còn bỡ ngỡ, băn khoăn. Từ đó mang lại lợi ích cho gia tiên, cho người mất và các hương linh, đồng thời cũng mang phúc lành tới cho bản thân và gia đình trong hiện tại.

Các bài nên xem:

-
aa
+
19,447 lượt xem
28/07/2023

Bình luận (13)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. P
    P

    Phạm Thị Thắng Pháp Danh là Thắng Phương Hòa

    20/01/2024
    Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Em xin thành kính tri ân công đức của cô CN, em chúc cô và gia đình luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc và bình an ạ!
  2. C
    C

    Cấn thị tình

    28/10/2023
    Con xin tri ân công đức của cô ạ
  3. D
    D

    Diệu Hoa

    01/12/2022
    Diệu Hoa xin thành kính tri ân cô chủ nhiệm!
  4. N
    N

    Nguyễn Thị Thảo

    03/11/2022
    Tri ân Cô chủ nhiệm rất nhiều. Cô hướng dẫn cho Diệu Bảo hiểu sâu sắc về cầu siêu để thực hiện cho đúng pháp ạ!
  5. L
    L

    Lê Thị Cúc

    15/07/2022
    Nam mô A Di Đà Phật. Em xin tri ân công đức của Cô ạ. Em chúc Cô luôn mạnh khỏe ạ