Phá nguyện - Quả báo bị vô ơn phụ bạc

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Lời nguyện mà mỗi người phát ra có lực ảnh hưởng rất lớn đến hiện tại và về sau. Nhưng khi phá lời nguyện, bạn sẽ phải chịu quả báo bị người khác phụ bạc, vô ơn theo đúng như luật nhân quả chi phối. Vậy khi lời nguyện không được thực hiện, bạn nên làm gì để hóa giải nó để đời sống của chúng ta được tốt hơn?

Câu hỏi:
0:07 Con chào cô, cô cho con hỏi. Trước kia con có một lời nguyện là nếu con thi đỗ Đại Học thì con sẽ ăn chay một năm, nhưng từ đó đến nay con không thực hiện được (tức là con có ăn nhưng không đủ một năm). Vậy con phải làm như thế nào để hóa giải lời nguyện đó ạ?
7:11 Mong cô hoan hỷ giải thích giúp con ý nghĩa của 2 chữ BUÔNG XẢ. Cháu cảm ơn cô và chúc cô luôn mạnh khỏe ạ.
11:00 Chị Phạm Thị Yến cho hỏi Sự sống nơi Trái Đất do đâu? Khi con người bỏ xác thân thì còn cái gì? Và do đâu mà có nhờ chị giải thích.
15:15 Cô ơi, con hỏi là nếu cố gắng làm việc tốt để tạo phúc đức thì đó cũng chỉ là sự tham lam, không phải là việc tốt xuất phát từ tấm lòng phải không ạ?
Mời quý đạo hữu và các bạn cùng theo dõi video để được nghe câu trả lời từ Cô Phạm Thị Yến nhé!

-
aa
+
719 lượt xem
02/01/2018

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ