Có nên đi xem bói? Bí kíp để không cần xem bói mà cuộc sống vẫn tốt đẹp

Xem bói lâu nay đã trở thành thói quen của phần lớn người Việt mỗi khi lo lắng, có vấn đề cần tìm cách giải quyết. Tuy nhiên, xem bói có phải lúc nào cũng đúng không?

Bài viết dưới đây sẽ giải thích vì sao xem bói không hoàn toàn đúng, không giải quyết được tất cả mọi việc; đồng thời đưa ra cách giúp chúng ta giải quyết mọi vấn đề mà không cần xem bói.

Xem bói có đúng không?

Xem bói là việc thầy bói tiên đoán trước tương lai, vận mệnh dựa trên phương pháp nào đó. Ví dụ: bói bài, bói trầu cau, bói chỉ tay... Xem bói không đúng hoàn toàn, cũng không sai hoàn toàn, bởi thế gian này là tương đối.

Nếu những người Thầy bói có khả năng, hay gọi là có duyên thì khi xem cũng tương đối đúng. Tuy nhiên, cách giải quyết mà họ đưa ra thì chưa đúng với chính Pháp (không đúng với nhân quả). Trong khi cuộc đời chúng ta chịu sự chi phối bởi nhân quả.

Cho nên, việc xem bói không giải quyết được tận gốc, triệt để vấn đề mà còn khiến chúng ta tiền mất, tật mang. Chưa kể, còn có thể khiến chúng ta mang họa vì nghe lời thầy bói làm những việc bất thiện, không đúng với nhân quả (sát hại chúng sinh làm lễ cúng tế, đốt vàng mã giấy sớ,..).

cac-hinh-thuc-xem-boi-hien-nay
Các hình thức xem bói phổ biến hiện nay (ảnh minh họa)

Dưới đây là những trường hợp xem bói không giải quyết được các việc khổ trong cuộc sống mà còn khiến chúng ta tiền mất, tật mang.

“Cúng” 200 triệu cho thầy bói, mong chồng hoàn lương: Chồng còn cờ bạc nặng hơn, tiền nợ đội lên 3 - 4 tỷ đồng

Chị Ngô Thị Đương (Hưng Yên) đã từng tìm đến thầy bói, mời thầy tà đến làm lễ rất nhiều lần để mong giải được nghiệp ham mê cờ bạc, đỏ đen, trai gái lăng nhăng của chồng. Số tiền “cúng” cho thầy bói đã ngót nghét 200 triệu. Thầy bói bảo gì làm đó. Thầy bảo chị phải sửa cửa nhà, vứt hết sạch đồ đạc để đón lộc, chị cũng răm rắp nghe theo.

Vậy mà, chồng chị còn sa đà vào cờ bạc, lô đề nặng hơn. Từ số nợ 1,5 tỷ ban đầu đã tăng vọt lên gấp đôi, thành 3 - 4 tỷ. Bán cả nhà lẫn đất mà chị Đương vẫn không thể trả được hết nợ cho chồng.

chi-duong-ke-lai-cau-chuyen
Chị Ngô Thị Đương kể câu chuyện chồng chơi bời, phải tìm đến thầy bói để cầu cúng nhưng không thành trên nhóm
Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày  

Nghe lời thầy bói giải hạn, làm lễ trình trầu, tạ đất để “chữa bệnh” vong nhập: Tiền mất, tật mang

Chị Nguyễn Thị Luận (Hà Nội) đã bị vong nhập hơn 15 năm. Từ bé, chị đã thường xuyên thấy có hương linh ngủ cùng, quan hệ như vợ chồng cả đêm lẫn ngày. Chị đã đi xem bói, cắt duyên âm nhưng không hết. Sau khi em trai mất, năm nào chị Luận cũng bị hương linh nhập vào, lúc thì xưng là em trai, lúc lại xưng là bố chồng, hương linh thai nhi,... Những lúc như vậy, chị quay cuồng, khóc lóc, không thể kiểm soát được hành vi.

Gia đình quyết định đưa chị Luận đi xem bói. Thầy bói phán phải trình đồng mở phủ, nếu không sẽ gặp xúi quẩy, gia đình gặp nạn, người này, người kia sẽ mất,... Nếu không có tiền mở phủ thì phải làm lễ khất.

Vậy là, từ năm 2006 đến năm 2022, năm nào gia đình cũng mời thầy bói, thầy đồng về làm lễ trình trầu, giải hạn, cúng tạ đất. Ròng rã từng ấy năm trời, nhưng chị Luận vẫn không thể hết bị vong nhập.

chi-nguyen-thi-luan-moi-thay-boi-ve-cung-nhieu-nam-ma-van-khong-het-bi-vong-nhap
Chị Nguyễn Thị Luận (Hà Nội) mời thầy bói về cúng ròng rã nhiều năm trời
mà vẫn không khỏi bị vong nhập 

Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều thầy bói không có khả năng xem bói hoặc những thầy bói nói thêm thắt các việc không đúng sự thật, có thể khiến chúng ta hoảng loạn, lo sợ hoặc buông xuôi. Trên thực tế, đã có rất nhiều trường hợp thầy bói, cô đồng bị bắt, xử phạt nghiêm vì hành nghề và truyền bá mê tín dị đoan.

Có nên đi xem bói không?

Chúng ta không nên đi xem bói vì những lý do sau đây:

1. Không nên đi xem bói vì không giải quyết được việc gì mà còn chuốc thêm lo lắng, mất tiền oan.

2. Khi biết trước được nghiệp (những nghiệp bất như ý như tai nạn, mất tiền,...) thì cũng không thể trốn tránh nghiệp được, bởi nhân đã gieo thì quả phải trả. Cho nên đi xem bói cũng không để làm gì.

3. Nguy hiểm hơn, nhiều người sau khi xem bói có xu hướng buông xuôi, mặc định đó là cái “số” của mình, có cố gắng cũng không được.
Ví dụ: Đi xem bói, chúng ta được thầy bói “phán” năm nay sẽ được thăng quan tiến chức. Chúng ta ỷ lại vào lời thầy bói, chủ quan không để ý đến hành vi của mình và làm các việc bất thiện. Kết quả là không được làm quan nữa.
Bởi vào thời điểm đi xem bói, chúng ta đã làm nhiều việc thiện, nên có phước được làm quan và thầy bói thấy được điều đó (thấy có “tướng” làm quan). Tuy nhiên sau đó, do làm các việc bất thiện nên phước suy giảm, mất phước làm quan.

4. Nhiều trường hợp sau khi xem bói thì cúng lễ sát hại chúng sinh, đốt vàng mã, giấy sớ nhiều thêm,... Đây là các việc tà kiến, không đúng với nhân quả, khiến nghiệp càng thêm nặng.

Ví dụ: Chúng ta đi xem bói, được thầy bói phán là sắp tới sẽ bị tai nạn và bảo chúng ta phải giết gà, giết vịt,... để thắp hương, cúng lễ.

+ Nếu thầy bói nói đúng thì chúng ta sẽ bị tai nạn (như đã phán từ trước). Chúng ta lại còn sát sinh để cúng lễ; thì theo nhân quả, không những không tránh khỏi bị tai nạn mà thậm chí còn bị nặng thêm.

+ Đến lúc suy ngẫm lại, chúng ta thấy thầy bói nói đúng quá mà không biết được rằng, có khi trước đó không đi xem bói, không bị thầy bói xui sát sinh để cúng tế thì không bị tai nạn. Bỗng nhiên đi xem bói, bị xui làm việc ác rồi dẫn đến bị tai nạn. Nguy hiểm là ở chỗ đó.

sat-sinh-1-1053
Nghe lời thầy bói xui sát sinh để cúng tế khiến chúng ta nặng nghiệp thêm (ảnh minh họa)

Thay vì đi xem bói, chúng ta nên làm gì?

Thay vì đi xem bói, chúng ta nên sống với hiện tại. Đức Phật đã dạy rằng: Hiện tại mà giác ngộ, sống đúng với nhân quả thì sẽ được phúc lành. Trái lại, hiện tại mà mê tín thì sẽ dẫn đến sai lầm, bị tổn phúc, mất phúc. Giác ngộ ở đây tức là giác ngộ trong tâm tính hiện tại của mình.

Ví dụ:
+ Hai người yêu nhau, hãy cùng xem xét tính cách có gì chưa phù hợp thì phải bỏ đi. Ví dụ tính cách xấu như chấp trước, kể lể, nói dông dài,... thì không phù hợp với việc xây dựng gia đình tốt đẹp, không đem lại sự đồng cảm, chia sẻ giữa hai bên thì phải bỏ đi. Đó chính là giác ngộ. Giác ngộ là biết chia sẻ, lắng nghe, thông cảm, giúp đỡ nhau khiến công việc được tốt đẹp, đời sống tâm linh được hòa hợp.

+ Khi làm việc tại công ty thì không nên lừa dối, lấy tiền, nghĩ đến chuyện ăn chặn của nhân viên mà chúng ta chỉ nghĩ đến việc phát triển kinh tế để nhân viên có được thu nhập, đời sống tốt thì mình sẽ có phúc.

moi-quan-he-giua-nhan-vien-va-lanh-dao
Nên đối xử tốt, phát triển kinh tế công ty để nhân viên có được thu nhập, đời sống tốt thì sẽ được phước
(ảnh minh họa)

Khi bị nghiệp quả, gặp các việc bất như ý trong cuộc sống thì giữ bình tĩnh, tư duy hướng thiện (cần làm gì, nên bỏ điều gì trong tâm tính, tích lũy việc thiện như thế nào,...) và làm các việc thiện để tăng trưởng thiện lên thì theo nhân quả, các việc bất như ý, nghiệp quả sẽ được hóa giải; mọi việc sẽ được tốt đẹp, thuận lợi.

Nếu có người ác hại mình, chúng ta tư duy đó là nhân quả. Từ đó, tâm mình không khởi lên điều ác thì sẽ chuyển hóa. Ví dụ, nếu trước đây chúng ta từng trộm cắp mà nay gặp nghiệp (quả báo), thì chúng ta nên phát tâm cúng dường, xả thí, xây chùa,... tức bố thí cho người học Phật Pháp thì sẽ chuyển được nghiệp trước đây.

Quay trở lại với chị Ngô Thị Đương (Hưng Yên) và chị Nguyễn Thị Luận (Hà Nội) được đề cập ở phần đầu bài viết, sau khi tiền mất tật mang vì xem bói, các chị đã được chuyển hóa khổ đau nhờ tu tập Phật Pháp, tư duy hướng thiện và làm các việc thiện theo nhân quả.

Chồng bỏ cờ bạc, lô đề, quyết tu chí làm ăn; gia đình hòa thuận, êm ấm

Chị Ngô Thị Đương (Hưng Yên) đã tìm hiểu, học Phật qua những bài giảng của Thầy Thích Trúc Thái Minh - Trụ trì chùa Ba Vàng trên Youtube. Chị tham gia vào đạo tràng CLB Cúc Vàng của chùa và bắt đầu tu tập chương trình cầu siêu hóa giải oán kết, cúng dường Tam Bảo, hồi hướng cho việc bị nợ nần, thất thoát tài sản.

Không cần phải đi xem bói, nghe lời thầy bói “phán” nữa, chỉ sau 2 lần tu tập (mỗi lần 49 ngày) theo chương trình của chùa, không những chồng chị Đương mà cả gia đình đã thay đổi thật sự. Từ chỗ nợ nần chồng chất (3 - 4 tỷ đồng), cờ bạc, trai gái,... chồng chị đã xin lỗi vợ, bỏ hẳn thói xấu và tu chí làm ăn. Con cái từ chỗ ương bướng, khó bảo giờ cũng đã ngoan ngoãn, biết nghe lời hơn. Cả nhà yêu thương, đùm bọc nhau.

Xem đầy đủ câu chuyện tại đây: Chồng thoát khỏi “bóng đen” cờ bạc sau 26 năm nhờ vợ tu tập Phật Pháp

Hết hoàn toàn hiện tượng bị vong nhập 15 năm chỉ sau 49 ngày tu tập Phật Pháp

Còn chị Nguyễn Thị Luận (Hà Nội) biết đến chùa Ba Vàng trên các trang truyền thông và quy y Tam Bảo từ xa. Chị Luận đã tham gia vào đạo tràng CLB Cúc Vàng của chùa và được hướng dẫn tu tập chương trình cầu siêu hóa giải oán kết.

Chỉ sau 49 ngày tu tập, không đi xem bói hay làm lễ, cầu cúng theo thầy bói nữa, chị đã hết hoàn toàn hiện tượng bị vong nhập sau 15 năm trời.

Xem đầy đủ câu chuyện tại đây: Khỏi hiện tượng vong nhập 15 năm nhờ tu học Phật Pháp
----------
Trên đây là giải đáp các vấn đề về việc xem bói được tổng hợp từ chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh: Tâm Chiếu Hoàn Quán) - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng.

Từ việc tu tập Phật Pháp, áp dụng những phương pháp của Cô mà rất nhiều người không cần đi xem bói, vẫn có thể tu tập và tự chuyển hóa được những bệnh khổ trên thân và cả những việc bất như ý trong cuộc sống (thất thoát tài sản, gia đình bất hòa, công danh lận đận, tình duyên trắc trở,...).

Quý vị có thể đăng ký tham gia CLB Cúc Vàng để được hướng dẫn tu tập và trải nghiệm những sự chuyển hóa tốt đẹp trong cuộc sống tại đây: Đăng ký đạo tràng chùa Ba Vàng trợ giúp, hướng dẫn tu tập.

Các bài nên xem: 

-
aa
+
61 lượt xem
04/10/2023

Bình luận (13)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. M
    M

    Mỹ Mỹ

    19/01/2024
    Lời Cô giảng thật ý nghĩa, đi xem bói không mag lại lợi ích, chỉ khiến chúng ta lo lắng nhiều hơn, chúng ta hãy tự xem bói cho bản thân mình nhờ học hiểu Phật Pháp, hiểu về nghiệp.
  2. L
    L

    Lan Phương

    22/11/2023
    Chúng con xin tri ân sự chỉ dạy của Cô ạ!
  3. D
    D

    Dương Lan

    22/11/2023
    Xem bói không mang lại lợi ích gì cho chúng ta cả
  4. T
    T

    Trần Thị Hải Yến

    01/11/2023
    Trước kia, con cũng là một người rất thích đi xem bói, làm lễ nhiều khi mất rất nhiều tiền, nhưng không đem lại được kết quả gì. Giờ đây, con được học Phật Pháp con đã hiểu được đó là tà kiến, dẫn chúng ta đến khổ đau, mới biết mình đã quá vô minh. Giờ đây con không còn lo lắng, sợ hãi như trước mà tự xem bói cho bản thân mình bằng cách làm theo lời dạy của Đức Phật tinh tấn tu học và làm nhiều điều phước lành để được hạnh phúc an vui.
  5. N
    N

    Nguyễn Đình Linh

    01/11/2023
    Xem bói cũng có lúc đúng vì theo nghiệp gieo nhân thì gặp quả nhưng quả mình có thể thay đổi khi ta tin vào chính Pháp, tin sâu nhân quả, tu tập để chuyển hóa vì vậy khi đã chuyển hóa thì lời thầy bói không đúng nữa