Hái lộc đầu xuân, theo quan niệm dân gian, là hành động ngắt cành lộc non mang về nhà vào ngày đầu năm mới để cầu một năm phát tài, phát lộc. Tuy nhiên, theo quan điểm Phật giáo, việc đó không giúp có lộc mà còn thêm tội vì làm tổn hại sự sống cây cối và xâm phạm nơi trú ngụ của Quỷ Thần.
Thay vì hái lộc non của cây cối, Đức Phật - bậc trí tuệ và phước đức vẹn toàn, đã dạy cách tạo phúc thông qua việc làm thiện và tu dưỡng đạo đức để cuộc sống được bình an, sung túc.
Mọi người thường hái lộc đầu xuân với mong muốn cả năm phát tài, phát lộc (ảnh minh họa)
Mục lục [Hiển thị]
Thực hư việc hái lộc đầu xuân mang lại tài lộc
Theo tinh thần Phật giáo, việc hái lộc cây chỉ với mục đích trưng bày thì không mang lại may mắn, phúc lộc, thậm chí còn dẫn đến những chuyện bất như ý vì những lý do sau:
1. Làm tổn hại sự sống của cây.
2. Phạm vào nơi ở của hương linh, Quỷ Thần: Trên những cây cối không có chủ hoặc ở những nơi tâm linh (chùa, đền, đình,...) sẽ có hương linh, Quỷ Thần trú ngụ. Nếu ta tự tiện phá hủy nơi sống của họ thì các chúng tâm linh trên cây có thể tác động đến chúng ta và gia đình.
Như trong Tích Truyện Pháp Cú kể câu chuyện “Tỳ Kheo Và Thần Cây”: 500 vị Tỳ-kheo tu tập tại khu rừng làm ảnh hưởng đến nơi sống của các vị thần cây, bị các vị ấy hù dọa, tác động và xua đuổi. Cho nên, các Tỳ-kheo gặp bệnh tật và nhiều điều đáng sợ.
3. Phạm tội trộm cắp: Nếu tự ý bẻ cành, hái lộc khi chưa xin phép chư Tăng là phạm tài sản Tam Bảo, vì cây cối ở chùa thuộc tài sản Tam Bảo.
Kinh Sám Hối Sáu Căn khẳng định việc lấy của không cho - từ ngọn cỏ, cây kim - đều tác thành nghiệp trộm, khiến chúng ta mất phúc lộc.
Ở chùa có Hộ Pháp bảo hộ; cho nên, nếu ta làm các việc động đến Tam Bảo thì nhiều việc không tốt có thể sẽ xảy ra.
Ở cây không có chủ hoặc ở nơi chùa chiền, miếu, đền thường có Quỷ Thần trú ngụ (ảnh minh họa)
Cách “hái lộc” được nhiều phúc lộc
Thay vì hái lộc non từ cây xanh, Phật giáo hướng dẫn cách “hái lộc” từ tâm để có được bình an, sung túc bền vững:
1. Nguồn gốc tài lộc: Đức Phật dạy tài lộc đến từ phước báu, không phải từ cành cây.
2. Cách tạo phước: Cần làm việc thiện, sống yêu thương, hiếu nghĩa và giữ đạo đức.
Đó là “cành lộc” đại phúc, có thể chặn đứng được tất cả các ma, khiến cho các ma không xâm phạm được, chắn hết tai họa cho chúng ta. Cho nên, hãy mang “cành lộc” ấy suốt năm, suốt tháng và suốt cả cuộc đời, chứ không phải chỉ riêng đêm Giao thừa.
Như trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy:
“Nếu người làm điều thiện,
Nên tiếp tục làm thêm.
Hãy ước muốn điều thiện,
Chứa thiện, được an lạc
...
Bàn tay không thương tích,
Có thể cầm thuốc độc.
Không thương tích, tránh độc,
Không làm, không có ác”.
Làm những điều phước thiện để vun bồi cội phúc (ảnh minh họa)
Trên đây là chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) – Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng về phong tục hái lộc đầu xuân. Hy vọng qua đây, chúng ta hiểu được rằng: hái lộc non không đem lại may mắn, mà còn có thể khiến chúng ta gặp trắc trở. Ngược lại, chúng ta nên biết cách “hái cành lộc” đại phúc từ trong tâm mình bằng các việc thiện lành để luôn được bình an, hạnh phúc và đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống.
Chúc quý vị năm mới an khang, thịnh vượng!
Các bài nên xem:
- 4 điều cần biết khi đi lễ chùa đầu năm để được may mắn, phúc lộc
- Những phong tục tập quán ngày Tết - Lưu ý quan trọng để năm mới an lành
- Xem ngày tốt khai trương đúng tinh thần Phật giáo để buôn may bán đắt
- Hướng dẫn tỉa chân nhang đúng chuẩn để được gia hộ, may mắn
- Sự thật về coi bói - Cách vượt qua mọi vấn đề mà không cần bói toán
Bình luận (500)













Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.
Hoàng Thị Là
Hoàng Thị Là
Lưu thị Hoa
Lương thi Hương
Hoàng Thị Là