Phóng sinh đúng cách giúp tiêu trừ bệnh tật, thọ mạng dài lâu

-
aa
+

Phóng sinh là hạnh lành mang lại lợi ích thiết thực cho cả người và vật. Khi cứu giúp chúng sinh thoát khỏi khổ đau, được tự do đúng với lời Phật dạy, chúng ta không chỉ gieo duyên Phật Pháp cho chúng sinh mà còn tạo phước lành lớn cho bản thân. Trong kinh Dược Sư, Đức Phật dạy rằng người phóng sinh sẽ được sức khỏe, tiêu trừ bệnh tật, tai qua nạn khỏi và thọ mạng dài lâu. Việc làm thiện này cũng giúp thân tâm an lạc, cuộc sống thuận duyên, đồng thời mở rộng lòng thương với muôn loài.

Phóng sinh là gì?

Phóng sinh là hành động cứu mạng chúng sinh, đưa con vật trở lại môi trường sống tự nhiên, giúp chúng kéo dài mạng sống. Khi gặp con vật đang bị bắt nhốt, sắp bị giết hại, chúng ta bỏ tiền để chuộc mạng và thả tự do cho chúng. Lưu ý, chúng ta phải thả con vật về môi trường sống phù hợp thì mới đầy đủ ý nghĩa của sự phóng sinh cứu mạng.

Ý nghĩa của việc phóng sinh

Đối với người phóng sinh

1. Tiêu trừ bệnh tật, kéo dài thọ mạng

Trong kinh Dược Sư Lưu Ly Bổn Nguyện Công Đức, Đức Phật dạy: “Cứu thả các sinh mạng được tiêu trừ bệnh tật, thoát khỏi các tai nạn”.

Hay trong kinh Nhân Quả, Đức Phật dạy: 

“Đời xưa thương xót chúng sinh,

Phóng sinh thả cá cứu tình si mê,

Kiếp nay con cháu đề huề,

Hưởng thường ngũ phúc thọ bề như non”.

Như vậy, người phóng sinh giúp muôn loài thoát khỏi khổ ách thì tự thân cũng được an vui, mạnh khỏe, ít bệnh tật, tuổi thọ lâu dài, tai qua nạn khỏi. Đồng thời, phóng sinh còn giúp tiêu trừ ác nghiệp từ nhiều đời trước.

Phóng sinh giúp tiêu trừ bệnh tật, thọ mạng kéo dài

Phóng sinh giúp tiêu trừ bệnh tật, thọ mạng kéo dài

2. Nuôi dưỡng tâm từ, bi, hỷ, xả

Phóng sinh giúp chúng ta nuôi dưỡng bốn tâm từ, bi, hỷ, xả. Khi thấy được nỗi khổ của chúng sinh (những con vật bị bắt lên khỏi nước, ngạt thở, hoảng loạn giữa ranh giới sự sống và cái chết,...) mà chúng ta khởi lòng thương, cứu giúp chúng thoát khỏi nỗi khổ ấy thì đó là tâm từ bi.

Tâm hỷ là sự hoan hỷ khi con vật được cứu sống, được tự do. Và khi chúng ta xả bỏ tâm tham chấp, xả được tài vật để cứu chúng sinh – đó chính là tâm xả.

Phóng sinh giúp nuôi dưỡng tâm từ, bi, hỷ, xả

Phóng sinh giúp nuôi dưỡng tâm từ, bi, hỷ, xả

Đối với con vật được phóng sinh

1. Được thoát khổ, tự do, trở về môi trường tự nhiên

Đức Phật dạy rằng, mọi chúng sinh đều yêu quý mạng sống như nhau, đều có những mong cầu không khác biệt. Con người khi bị bắt, giam cầm cũng khát khao được tự do và khi được tự do thì vô cùng hạnh phúc; các con vật cũng như vậy. Bởi lẽ, mạng sống là điều quý giá nhất và mất mạng chính là nỗi sợ hãi lớn nhất của muôn loài.

Đối với các con vật bị bắt, lột càng, bóc vỏ hay đem nấu,... chúng cũng phải trải qua nỗi đau đớn tột cùng. Nếu chúng sắp bị giết mà được mua lại và thả về môi trường tự nhiên, chúng sẽ thoát khỏi khổ đau, được sống trong tự do. Đó chính là niềm hạnh phúc của mọi sinh linh.

Được sống tự do là niềm hạnh phúc của mọi chúng sinh

Được sống tự do là niềm hạnh phúc của mọi chúng sinh

2. Kết duyên Phật Pháp

Khi phóng sinh, chúng ta có thể quy y cho các chúng sinh. Điều này giúp kết nối tâm mình (mong muốn chúng sinh được hạnh phúc) với tâm của con vật. Nhờ đó, khi gặp lại nhau trong những đời sau, nhân duyên giữa ta và chúng sẽ trở nên tốt đẹp hơn, khiến chúng sinh ấy được vào biển Phật Pháp.

Không những thế, khi kết duyên với chúng sinh trong tâm nguyện Bồ đề thì chúng sẽ trở thành những chúng sinh thiện, được tu tập, giải thoát và hộ trì cho số đông, hộ trì cho Phật Pháp.

Quy y Tam Bảo cho các chúng sinh giúp chúng được kết duyên Phật Pháp

Quy y Tam Bảo cho các chúng sinh giúp chúng được kết duyên Phật Pháp

Phóng sinh đúng cách để trọn vẹn công đức

Những điều nên làm

1. Phóng sinh trong tâm nguyện Bồ đề

Chúng ta nên phóng sinh trong tâm nguyện Bồ đề. Bởi khi phóng sinh con vật thì con vật đó cũng theo duyên của mình. Nhờ đó, sau này chúng sinh có duyên với chúng ta sẽ được vào biển Phật Pháp, được phát tâm Bồ đề, thực hành công hạnh Bồ đề, sinh ra kiếp nào cũng là một chúng sinh có đầy đủ phước báu gặp được chánh Pháp Phật.

Đồng thời, công đức Bồ đề sẽ giúp chúng ta trong hiện tại được sức khỏe, thọ mạng dài lâu, các ác nạn được tiêu trừ, thành viên trong gia đình cũng gặp được thiện duyên.

2. Phóng sinh đúng môi trường sống của con vật

Khi phóng sinh cần thận trọng để không gây hại ngược lại cho sinh vật. Phải thả chúng về đúng môi trường sống tự nhiên; nếu đưa cá cảnh vào ao hồ ô nhiễm hoặc khác điều kiện sống của con vật, chúng có thể sẽ chết.

Cần phóng sinh con vật về đúng môi trường sống của chúng

Cần phóng sinh con vật về đúng môi trường sống của chúng

3. Thực hiện bài cúng phóng sinh theo nghi thức Phật giáo

Để được nhiều công đức, phước báu, chúng ta nên thực hành phóng sinh theo nghi thức Phật giáo, mời quý vị tham khảo văn khấn phóng sinh đơn giản tại link sau:

https://phamthiyen.com/bai-cung-phong-sinh-c2770.html

Ngoài ra, chúng ta cũng nên thường nghe Pháp tại nhà để gieo duyên lành cho những chúng sinh được thả. Nếu tâm mình nghe Pháp thì chúng sinh đó cũng được kết duyên với Pháp Phật. Chúng ta nương tựa vào chư Tăng thì chúng sinh đó cũng được duyên nương tựa vào chư Tăng sau này.

Phóng sinh theo nghi thức Phật giáo

Phóng sinh theo nghi thức Phật giáo

4. Hồi hướng công đức

Sau khi phóng sinh, chúng ta nên hồi hướng về Vô thượng Bồ đề, cầu cho tất cả chúng sinh được ta cứu độ hôm nay đều kết duyên Pháp lữ cùng ta trên con đường tu tập cho đến ngày thành Phật. Đồng thời, chúng ta có thể hồi hướng cho bản thân cùng những người có duyên chuyển hóa nghiệp khổ, được hạnh phúc, an vui.

Những điều không nên làm

1. Không đặt mua trước

Phóng sinh đúng tinh thần là nên mua một cách tự nhiên, tình cờ gặp những con vật bị bắt, bị nhốt ngoài chợ, không đặt mua trước. Điều này giúp thân, khẩu, ý được thanh tịnh. Việc đặt mua trước có thể khiến người bán có tâm ý bắt các con vật để đáp ứng nhu cầu người mua.

2. Không nên phóng sinh nơi có người hay vớt cá

Trước khi thả cá, hãy quan sát kỹ, tránh khu vực có người bắt cá giúp bảo vệ mạng sống chúng sinh, cũng như tránh quả báo của người vớt cá. 

Nên tránh phóng sinh ở khu vực có người bắt cá

Nên tránh phóng sinh ở khu vực có người bắt cá

Phóng sinh đúng cách, đúng tâm nguyện không chỉ cứu chúng sinh thoát khỏi giam cầm, đau khổ mà còn hồi hướng phước lành cho những mong cầu hiện tại của chính mình. Mỗi lần phóng sinh là một lần gieo hạt phước báu, giúp tiêu trừ nghiệp chướng, tăng tuổi thọ, nuôi dưỡng lòng từ bi và mang lại sự an vui cho cả người lẫn vật.

Hy vọng rằng, mỗi người chúng ta sẽ thực hành phóng sinh bằng tâm từ bi và trí tuệ, để lan tỏa lòng yêu thương, bồi đắp phước lành cho bản thân và gia đình.

Xem thêm các bài:

Xem thêm các bài Kinh: 

70,144 lượt xem
31/10/2025
3

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Quản trị trang

    28/06/2024
    Quản trị trang và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.