Hóa vàng (đốt vàng mã), là nghi lễ dân gian để cúng tiễn tổ tiên sau 3 ngày Tết, thể hiện lòng hiếu kính và mong cầu bình an cho gia đạo, gia tiên được no đủ. Tuy nhiên, theo góc nhìn đạo Phật, việc đốt vàng mã không giúp người quá cố nhận được vật chất. Thay vào đó, cách tốt nhất để gia tiên bớt khổ, tăng trưởng phước lành là con cháu nên làm việc thiện, bố thí và tụng kinh hồi hướng.
Mục lục [Hiển thị]
Hóa vàng ngày Tết: Hiểu đúng để giúp hương linh bớt khổ và no đủ
Theo quan điểm Phật giáo, hương linh ở cõi ngạ quỷ không dùng vật chất như cõi người. Để người thân đã khuất được no đủ, con cháu cần hiểu rõ:
1. Cõi hương linh không có mua bán: Trong kinh Chuyện Ngạ Quỷ Ngoại Bức Tường (kinh Tiểu Bộ), Đức Phật dạy cõi âm không có cấy cày hay buôn bán; hương linh sống dựa vào phước đức do người thân hồi hướng.
2. Điều giúp hương linh bớt khổ: Phước báu từ việc thiện của con cháu.
3. Minh chứng trong kinh điển Phật giáo: Trong kinh Chuyện Nữ Ngạ Quỷ Serinì (kinh Tiểu Bộ), nhờ mẹ làm việc thiện nơi Tam Bảo mà ngạ quỷ Serinì thoát khỏi cảnh khổ, được hưởng an lạc. Như vậy, phước không đến từ việc tặng vàng mã.
>>> Xem thêm: Hồi hướng công đức là gì? Cách hồi hướng để bình an và tăng phước báu
Đốt vàng mã không giúp gia tiên bớt khổ, được hạnh phúc
2 cách giúp gia tiên bớt khổ, no đủ đúng lời Phật dạy
1. Tích phước từ việc thiện nơi Tam Bảo và bố thí
Gia đình nên làm việc thiện nơi Tam Bảo, giúp đỡ người nghèo khổ, phóng sinh và hồi hướng phước đến gia tiên.
Gia đình nên làm việc thiện nơi Tam Bảo, giúp đỡ người nghèo khổ, phóng sinh và hồi hướng phước đến gia tiên.
Phước báu từ những việc làm này có thể giúp hương linh thoát cảnh khổ, thậm chí tái sinh về cõi Trời. Như kinh Tiểu Bộ (Chuyện Ngạ Quỷ Ngoại Bức Tường) kể rằng vua Bình Sa dâng cúng vật thực, đồ dùng lên Đức Phật và Tăng đoàn để hồi hướng cho quyến thuộc cách 184 kiếp về trước, họ lập tức thoát cảnh khổ và sinh lên cõi Trời.
>>> Xem thêm: Công đức cúng dường Tam Bảo: Được hạnh phúc, sức khỏe và danh vị
Nên làm việc thiện nơi Tam Bảo, bố thí, giúp đỡ mọi người,... rồi hồi hướng phước báu đến cho gia tiên trong cõi tâm linh bớt khổ (ảnh minh họa)
2. Tụng kinh, sám hối
Gia đình nên tụng kinh, sám hối để các hương linh gia tiên cũng được nương vào nghe kinh, sám hối theo.
Theo lời Phật dạy (trong kinh Tiểu Bộ), hương linh có lòng tin và quy y Tam Bảo sẽ không bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, sớm được sinh về cảnh giới an lành.
Trong các ngày Tết, gia đình nên đi chùa và mời gia tiên cùng về nương tựa Tam Bảo (ảnh minh họa)
Văn khấn hóa vàng (cúng mãn Tết) chuẩn
Để việc “hóa vàng” mang lại lợi ích thực sự, quý vị có thể tham khảo bài cúng mãn Tết (thường được gọi là “cúng hóa vàng”) - hướng dẫn cách bạch thỉnh và hồi hướng phước báu tại link:
https://chuabavang.com/bai-cung-man-tet-hoa-vang-d2461.html
Như vậy, việc giúp gia tiên bớt khổ không nằm ở lượng vàng mã được đốt, mà ở tâm hiếu và phước báu con cháu tích tạo. Thực hành đúng lời Phật dạy không chỉ giúp người đã khuất được an lạc mà người ở lại cũng thêm phần phúc lộc, bình an.
Xem thêm các bài:
Bình luận


















Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.