3 cách từ bỏ những thói quen xấu để thay đổi cuộc đời

-
aa
+

Thói quen xấu là những hành vi lặp đi lặp lại, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thể chất, tinh thần và cản trở sự phát triển cá nhân. Theo Phật giáo, thói quen xấu (tập khí) dễ phát sinh khi tâm có nhiều tham, sân, si. Để từ bỏ, chúng ta cần thực hiện 3 cách cốt lõi: Tích phước hành thiện, thực hành bố thí và chọn bạn thiện lành.

Bài viết sẽ gợi mở những phương pháp để từng bước chuyển hóa những thói quen xấu, được tín nhiệm và hạnh phúc, thành công viên mãn.

Biểu hiện của thói quen xấu là gì?

Thói quen xấu có thể biểu hiện qua các hành vi như nói dối, lấy của không cho, say sưa, nghiện ngập, ngoại tình, hoặc hút thuốc, ăn uống không lành mạnh, thức khuya, sử dụng điện thoại quá mức, trì hoãn,...

Trong thực tế, hầu như ai cũng có thói quen xấu, chỉ khác nhau ở mức độ nhiều hay ít, nặng hay nhẹ. Chỉ có Đức Phật và các bậc Thánh đệ tử của Ngài - là bậc giác ngộ, giải thoát nên mới hoàn toàn gột rửa hết các tập khí, đoạn trừ mọi thói quen xấu, đạt đến sự thanh tịnh, trong sạch và tự tại tuyệt đối.

Đức Phật và các bậc Thánh đệ tử của Ngài là bậc giác ngộ nên đã gột rửa hết các tập khí, đoạn trừ mọi thói quen xấu (ảnh minh họa)

Đức Phật và các bậc Thánh đệ tử của Ngài là bậc giác ngộ nên đã gột rửa hết các tập khí, đoạn trừ mọi thói quen xấu (ảnh minh họa)

Nguyên nhân dễ nhiễm thói quen xấu

Theo giáo lý nhà Phật, nguyên nhân chính là do tâm đã tích chứa nhiều hạt giống bất thiện như tham, sân, ái. Ngược lại, nếu tâm tích chứa nhiều hạt giống thiện thì sẽ khó tiếp nhận thói quen xấu.

Người dễ nhiễm thói xấu: Tâm như "bùi nhùi thấm dầu", chỉ cần một tia lửa nhỏ (sự tiếp xúc với thói xấu) là bùng cháy ngay.

Người khó nhiễm thói xấu: Tâm đã huân tập thiện nghiệp, như "bùi nhùi khô", lửa đưa vào cũng khó bén. Ví dụ, nếu đã huân tập nhiều thói quen tốt thì một câu chửi thề cũng thấy gượng gạo, khó thốt ra.

Người dễ tiếp nhận thói quen xấu là bởi trong tâm tích chứa nhiều hạt giống bất thiện cũng như nhiều tâm tham, sân, ái (ảnh minh họa)

Người dễ tiếp nhận thói quen xấu là bởi trong tâm tích chứa nhiều hạt giống bất thiện cũng như nhiều tâm tham, sân, ái (ảnh minh họa)

3 cách từ bỏ thói quen xấu để cuộc sống an vui

Để chuyển hóa bản thân, bạn cần thực hiện lộ trình "giảm bất thiện, tăng điều thiện" sau đây:

1. Tích phước, hành thiện từ việc nhỏ

Nếu biết tích phước, làm thiện thì chúng ta sẽ dần chuyển hóa tình trạng dễ tiếp nhận thói quen xấu.

Đừng ép tâm thay đổi đột ngột nếu định lực và phước báu chưa đủ. Hãy tìm các việc thiện phù hợp với khả năng hiện tại để tập thực hành.

Ví dụ, giảm lướt facebook, xem phim, đọc truyện để tăng thời gian phụ giúp việc nhà như nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp,... Tức từng bước giảm việc bất thiện và tăng dần việc thiện.

Hãy bắt đầu bằng việc tăng làm việc thiện phù hợp với khả năng của mình (ảnh minh họa)

Hãy bắt đầu bằng việc tăng làm việc thiện phù hợp với khả năng của mình (ảnh minh họa)

2. Thực hành bố thí

Bố thí là việc thiện đơn giản, dễ thực hành, giúp nuôi dưỡng thói quen tốt. Bố thí nhiều khiến tâm dần yêu thích điều thiện, trở nên thiện lành; phước báu tăng trưởng, đầu óc linh hoạt, lanh lợi hơn. Từ đó từng bước tiêu trừ nghiệp dễ tạo thành thói quen xấu.

Bố thí có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ như: nụ cười, lời nói ái ngữ; nhường chỗ cho trẻ em, người lớn tuổi trên xe; tha thứ cho người khác;...

Như trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy người có bố thí sẽ có công đức vượt trội trên năm phương diện: thọ mạng, nhan sắc, an lạc, danh xưng và tăng thượng.

Thực hành bố thí để tiêu đi nghiệp dễ tạo thành thói quen xấu, khó thực hành thói quen tốt (ảnh minh họa)

Thực hành bố thí để tiêu đi nghiệp dễ tạo thành thói quen xấu, khó thực hành thói quen tốt (ảnh minh họa)

3. Chọn bạn thiện lành

Người xưa có câu: Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Cho nên, tâm chúng ta nên hướng về người thiện, điều thiện.

Nên tránh: Những người có thói hung, nhiều thói quen xấu.

Nên chọn: Những người bạn lành sống có đạo đức, biết trên biết dưới,...

Xa rời bạn ác, gần gũi bạn lành để dần dần tiêu nghiệp dễ tạo thành thói quen xấu (ảnh minh họa)

Xa rời bạn ác, gần gũi bạn lành để dần dần tiêu nghiệp dễ tạo thành thói quen xấu (ảnh minh họa)

Khi kiên nhẫn thực hành điều thiện, chúng ta có thể chuyển hóa thói quen xấu, bắt đầu từ những việc nhỏ như bố thí, chọn bạn tốt để chơi cùng. Khi từ bỏ được những thói quen xấu thì chúng ta sẽ sống nhẹ nhàng, an vui, được quý trọng và đạt thành tựu trong cuộc sống.

Xem thêm các bài:

6 lượt xem
22/12/2025
3

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Quản trị trang

    28/06/2024
    Quản trị trang và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.