Tại sao cần cung kính hình tướng người xuất gia? | Trạch Pháp ngày 03/6 Canh Tý

Trong kinh Mi Tiên Vấn đáp, Đại đức Na Tiên nói rằng: “Một cư sĩ đắc quả A-la-hán trong ngày nào thì phải xuất gia ngay trong ngày ấy. Nếu trong ngày ấy, vì một lý do nào đó mà không xuất gia được thì vị ấy bắt buộc phải nhập Niết-bàn”. Vậy tại sao Ngài Na Tiên lại nói như vậy? Đó cũng chính là thắc mắc của vua Mi Lan Đà. Trong bài 142 của kinh Mi Tiên vấn đáp, thông qua câu hỏi của Vua Mi Lan Đà, Đại đức Na Tiên đã giải đáp rõ ràng về tại sao khi cư sĩ đắc quả A-la-hán lại phải xuất gia ngay.
Vậy hàng cư sĩ, Phật tử tại gia qua bài kinh này áp dụng vào tu tập như thế nào?

Trên đây là những lời trạch giảng của Cô Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa về sự tôn quý của hình tướng người xuất gia thông qua bài kinh Mi Tiên vấn đáp câu 142.

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem: 

-
aa
+
1,427 lượt xem
23/07/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ