Khi Đức Phật còn tại thế, vì không chiến thắng được Đức Phật nên Ma Ba Tuần đã phát lời nguyền rằng: "Hôm nay ta thua ông, vì ông còn trụ ở thế giới này, nên ta không làm gì được ông. Ông nên biết rằng, sau khi ông diệt độ, sau này các đệ tử của ông, dù là lớn hay nhỏ, tuy là hình thức tu theo ông, chớ việc làm của họ phải làm theo sự điều khiển của ta cả, ông phải chống mắt mà xem ta sai khiến họ!”.

Đề-bà-đạt-đa luôn tìm cách ác hại Phật để phá hủy Phật Pháp
Bởi thế, không phải ai có duyên biết đến Phật Pháp, được vào trong giáo Pháp của Phật cũng là nhân duyên thiện lành. Cũng giống như Đề Bà Đạt Đa năm xưa, tuy xuất gia và xây dựng Tăng đoàn riêng của mình như luôn tìm cách phá giáo Pháp của Phật. Vậy nếu trong đạo tràng tu tập hòa hợp, nếu chúng ta phát hiện ra người cố tình phá hoại Pháp Phật thì Phật tử chúng ta nên xử lý như thế nào?
Các bài nên xem:
Bình luận