Cúng dường trường hạ trong 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng là cơ hội để chúng ta tích lũy được nhiều phúc báo: Tâm tư được mát mẻ, dễ chịu trong hiện tại; không bao giờ phải bị đói khổ mà còn có nhiều tài sản, con cái hiếu thuận,... trong nhiều kiếp về sau
Vậy cúng dường trường hạ là gì? Muốn cúng dường trường hạ phải làm thế nào? Xin mời quý vị tìm hiểu qua bài viết dưới đây!
Mục lục [Hiển thị]
Cúng dường trường hạ là gì?
Cúng dường là cung cấp và nuôi dưỡng, bao gồm tiền tài, vật phẩm (vật thực). Trường hạ là nơi chư Tăng tập trung tu tập an cư kiết hạ. Do đó, cúng dường trường hạ là cung cấp và nuôi dưỡng tiền tài, vật phẩm đến nơi chư Tăng tập trung tu tập an cư kiết hạ.
Xem thêm: Mùa an cư kiết hạ là gì? Phước báu vô lượng trong mùa an cư

Ý nghĩa của cúng dường trường hạ
Cúng dường trường hạ là đóng góp vào việc phát triển cơ sở vật chất tại các cơ sở, tự viện của giáo hội và giúp chư Tăng Ni an ổn tu học trong ba tháng an cư kiết hạ.
Cúng dường trường hạ trong 3 tháng an cư của chư Tăng có ý nghĩa mong nguyện Phật Pháp, Tam Bảo trụ lâu dài ở thế gian, làm lợi ích cho chúng sinh.


Công đức cúng dường trường hạ
Cúng dường trường hạ giúp chúng ta được lợi ích ngay trong hiện tại: Tâm chúng ta được mát mẻ, hoan hỷ, dễ chịu.

tại Học viện Phật giáo Việt Nam (Hà Nội)

trong buổi cúng dường trường hạ
Nếu cúng dường với tâm thành kính đối với Tam Bảo, thấy Tam Bảo là vô cùng quý báu thì chúng ta có được phước báo và đời đời kiếp kiếp không xa rời Tăng. Không xa rời chư Tăng, không xa rời Tam Bảo thì chúng ta sẽ có nhân duyên được giải thoát.
CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng là một câu lạc bộ tổ chức hoạt động cúng dường trường hạ hàng năm tại khắp các tỉnh thành trên toàn quốc. Cô Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm câu lạc bộ chia sẻ về tâm khi đi cúng dường:
- Trước khi đi cúng dường trường hạ: Tâm chúng ta hạnh phúc vì được cử làm người đại diện đi cúng dường và hoan hỷ mong phước báo này phát sinh đến cho tất cả những ai đã đóng góp vào quỹ cúng dường trường hạ.
- Trong khi cúng dường: Với tâm tịnh tín Tam Bảo, mong nguyện cho Phật Pháp trụ lâu dài ở thế gian, chư Tăng tinh tấn tu hành sớm vào thánh quả, chánh Pháp được kéo dài, khiến cho chúng sinh được giác ngộ.
- Sau khi cúng dường: Tâm chúng ta rất hoan hỷ, hạnh phúc vì được cúng dường
Nếu được như vậy thì chúng ta đã làm được một hạnh công đức. Khi làm được một hạnh công đức như trên thì trong các kiếp vị lai, chúng ta không bao giờ đói khổ; mà còn thường được người khác bố thí, cúng dường cho mình. Khi ở trong gia đình thì con cái chúng ta được hiếu thuận, trong quyến thuộc thì chúng ta là người có điều kiện, có nhiều tài sản, đầy đủ vật thực để bố thí cho mọi người.


-----------
Trên đây là những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng về cúng dường trường hạ.
Trong những năm vừa qua, dưới sự hướng dẫn của Cô Phạm Thị Yến, hoạt động cúng dường trường hạ được câu lạc bộ tổ chức với quy mô lớn trên khắp cả nước. Cụ thể, trong năm 2022, tổng số tịnh tài, tịnh vật cúng dường trường hạ của câu lạc bộ đã lên đến hơn 1 tỷ đồng. Năm nay, hoạt động cúng dường trường hạ đã và đang được CLB tiếp tục tổ chức.
Xem thêm: Nhìn lại 2022: Những hoạt động nổi bật của CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng

Ngoài ra, CLB Cúc Vàng cũng là môi trường sinh hoạt, tu tập Phật Pháp của hơn 500 đạo tràng trong và ngoài nước; thường xuyên tổ chức các hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa như: từ thiện, bảo vệ môi trường, tri ân những người có công với đất nước, phóng sinh cứu vật, hiến máu,...

Quý vị có thể tìm hiểu và đăng ký tham gia CLB để được hướng dẫn tu tập, tham gia các hoạt động ý nghĩa, trong đó có cúng dường trường hạ tại đây: Đăng ký đạo tràng chùa Ba Vàng trợ giúp, hướng dẫn tu tập
Các bài nên xem:
- Gần 10.000 suất cơm, hàng trăm bộ trang phục, hàng trăm chuyến xe,...: Hành trình lan tỏa lễ Phật đản tại Quảng Bình
- Phật tử CLB Cúc Vàng cúng dường 300 triệu đồng tới chùa Trúc Lâm Đảo Trần, Cô Tô nhân lễ khởi công xây dựng
- CLB Cúc Vàng trao tặng 500 bộ quần áo đồng phục trị giá 150 triệu đồng tới các em học sinh trường PTDTBT Tiểu học và THCS số 2 Trọng Hóa tại Lễ Phật đản huyện Minh Hóa
Bình luận