Lễ Phật đản là ngày lễ linh thiêng kỷ niệm sự đản sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni – bậc Giác ngộ mang ánh sáng từ bi và trí tuệ đến cho nhân loại. Đây không chỉ là dịp lễ quan trọng của Phật giáo, mà còn là cơ hội quý báu để mỗi người gieo trồng phước lành, nuôi dưỡng tâm từ, buông bỏ phiền não và kết duyên với Tam Bảo.
Mời quý vị cùng tìm hiểu về ý nghĩa của ngày lễ Phật đản và phước báu khi khởi tâm tán thán, tham dự, tổ chức lễ Phật đản trong bài viết dưới đây!
Mục lục [Hiển thị]
Lễ Phật đản là lễ gì?
Lễ Phật đản là ngày lễ kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh; được tổ chức tại nhiều quốc gia trên thế giới như Ấn Độ, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam,...
Theo thông bạch của Giáo hội về tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2569 - DL.2025, Đại lễ Phật đản còn được biết đến là lễ Vesak – tức lễ Tam hợp (hợp ba lễ làm một), kỷ niệm ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni; đó là: Đức Phật đản sinh, Đức Phật thành đạo và Đức Phật nhập Niết bàn.
Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, Đại lễ Vesak đã được Liên Hợp Quốc có nghị quyết xác lập là lễ hội văn hóa tôn giáo thế giới vì hòa bình từ năm 1999. Kể từ đó, Đại lễ Vesak đều được tổ chức tại trụ sở Liên Hợp Quốc và tại các quốc gia thành viên hàng năm.
Trong nghị định này, Liên Hợp Quốc khẳng định ba điều chính:
1. Công nhận Lễ Vesak là ngày Lễ quốc tế vì hòa bình của Liên Hợp Quốc;
2. Công nhận Lễ Vesak là ngày Lễ thiêng liêng của thế giới;
3. Công nhận sự đóng góp của Phật giáo là những đóng góp thiết thực cho thế giới đối với các giá trị: Đạo đức, hòa bình, tâm linh, bình đẳng, bảo vệ môi trường, v.v…
Nên tán thán sự đản sinh của Đức Phật
Theo lịch sử Phật giáo, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất thân là Thái tử con vua Tịnh Phạn, tên là Tất Đạt Đa. Ngài đản sinh vào năm 624 trước Tây lịch tại vườn Lâm Tỳ Ni, thuộc vương quốc Ấn Độ cổ xưa. Ngài đã dứt bỏ cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con ngoan để đi tìm chân lý, bởi Ngài ra đời duy nhất với tâm nguyện cứu khổ cho tất cả chúng sinh.
Khi chứng đắc quả vị Vô thượng Chính đẳng Chính giác, Ngài đã mở một hành trình hoằng dương đạo Pháp, khai mở chân lý cho chúng sinh suốt 49 năm thuyết Pháp, độ sinh bằng con đường du hóa. Ngài đi khắp các nơi để giáo hóa từ vua quan đến người thường dân nhất, giai cấp hạ tiện nhất.
Nếu Đức Phật Thích Ca không ra đời, sẽ không có giáo Pháp cho chúng sinh tu hành. Như vậy, chúng sinh sẽ khổ đau, trôi lăn trong luân hồi, không có đường ra. Cho nên, sự đản sinh của Đức Phật xuống cõi Ta Bà là một hy hữu duyên, mang đến hạnh phúc cho nhân thiên và muôn loài.
Trong một thời kỳ kiếp sống của chúng sinh, chỉ có một vị Chính Đẳng Chính Giác ra đời, tuyên bố Pháp cứu khổ cho tất cả chúng sinh, sau đó rất lâu xa mới có một vị nữa ra đời. Cho nên, sự đản sinh của Đức Phật là vô cùng quý báu mà chúng ta nên tán thán và ghi nhớ. Và tổ chức lễ Phật đản là cách để tán thán sự đản sinh của Ngài.
Thái tử Tất Đạt Đa (sau này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni) đản sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni
Lễ Phật đản ngày nào?
Theo Phật giáo Nguyên thủy, Đức Phật đản sinh vào Rằm tháng Tư, gọi là ngày trăng tròn tháng Vesak, trong khi Phật giáo phát triển thường lấy ngày 08/4 Âm lịch là ngày Đức Phật đản sinh.
Đại hội Phật giáo Quốc tế năm 1950 thống nhất sẽ lấy ngày Rằm tháng Tư là ngày kỷ niệm Phật đản chính thức. Tuy nhiên, nhiều nơi vẫn tổ chức kính mừng Phật đản từ ngày mùng 1 đến hết tháng 4 Âm lịch.
Công đức, phước báu khi tham gia lễ Phật đản
Trong lễ Phật đản, nếu có ai nhìn thấy mà khởi tâm tán thán, sẽ được phước báu ngay hiện kiếp này và trong nhiều đời nhiều kiếp sau. Đặc biệt, những người này sẽ có nhân duyên với Phật Pháp; từ đó tu tập Phật Pháp để được hạnh phúc, an vui, đi đến giải thoát, thành tựu Vô thượng Bồ đề và đạt được Niết bàn an lạc.
Chỉ đi qua và khởi tâm tán thán mà đã được phước như vậy thì nếu hoan hỷ, nhiệt tâm tham gia hay tổ chức lễ Phật đản thì chắc chắn phước báu nhận được phải lớn hơn nữa.
Được phước báu lớn khi hoan hỷ, nhiệt tâm tham gia, tổ chức lễ Phật đản
Giới thiệu lễ Phật đản năm 2025
Đại lễ Phật đản là sự kiện trọng đại, thiêng liêng được tổ chức hàng năm của Tăng Ni, Phật tử trên toàn thế giới. Hưởng ứng lễ kỷ niệm Phật đản, ngày 06/4 - 07/4/Ất Tỵ (tức 03/5 - 04/5/2025) sắp tới, chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản.
Đông đảo nhân dân, Phật tử tham gia đại lễ Phật đản tại chùa Ba Vàng năm 2024
Theo thông bạch về tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 - Dương lịch 2025, GHPGVN khuyến khích trong Đại lễ Phật đản nên có hoạt động tổ chức văn nghệ mừng Đại lễ Phật đản tại các lễ đài, cơ sở tự viện, nhà văn hóa, nhà hát công cộng… Việc tổ chức các hoạt động trong Đại lễ Phật đản nhằm lan tỏa ý nghĩa thiêng liêng của ngày Đức Phật đản sinh, tôn vinh giá trị từ bi, trí tuệ của Phật giáo và góp phần gắn kết cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa tâm linh lành mạnh.
Hưởng ứng theo thông bạch đó, Lễ Phật đản 2025 tại chùa Ba vàng hứa hẹn sẽ có rất nhiều những hoạt động ý nghĩa, đặc sắc để kính mừng ngày Đức Thế Tôn đản sinh như: Chương trình Đại lễ Phật đản 2025, chương trình giảng Pháp, dâng đăng cúng dường mừng Đức Phật đản sinh, đêm văn nghệ kính mừng Đức Phật đản sinh, diễu xe hoa kính mừng Đức Phật đản sinh, hát tán dương Phật - Pháp - Tăng,...
Một số hoạt động trong lễ Phật đản chùa Ba Vàng năm 2024
Thông tin về lễ Phật đản chùa Ba Vàng năm 2025 sẽ được tiếp tục cập nhật trên các trang truyền thông đưa tin về chùa Ba Vàng, quý vị hãy chú ý theo dõi:
- Youtube: Chua Ba Vang, Thầy Thích Trúc Thái Minh)
- Facebook: Chùa Ba Vàng, Thầy Thích Trúc Thái Minh
- Website: chuabavang.com, thaythichtructhaiminh.com
Các bài viết nên xem:
Bình luận (500)
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.
Nguyễn Thị Lý
Hùng đạo quang
Đỗ Thị Duyên
Hợi Trần
Thiều Trang