Đồi Orajhar Ấn Độ: Nơi Đức Phật hiện thần thông chiết phục ngoại đạo

-
aa
+

Tọa lạc giữa thành cổ Xá Vệ (xưa), nay thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ - đồi Orajhar là một Thánh tích linh thiêng ghi dấu những sự kiện trọng đại gắn liền với Đức Phật.

Chính ở vị trí này, Đức Thế Tôn lên cung trời Đao Lợi thuyết Pháp độ mẫu thân (hoàng hậu Maya) vào Thánh quả. Từ đây, Ngài đã thuyết ra bộ kinh Địa Tạng chỉ bày con đường tu hiếu cho hàng hậu học. Không những thế, cũng tại đồi Orajhar, Đức Thế Tôn thị hiện thần thông siêu việt khiến ngoại đạo cúi đầu chiết phục, giúp nhiều người chứng đắc.

Chính ý nghĩa tâm linh ấy đã khiến đồi Orajhar trở thành điểm hành hương đặc biệt của chư Tăng Ni, Phật tử khắp thế giới, giúp khơi dậy niềm tin kiên cố của người con Phật vào nơi Tam Bảo.

Hình ảnh Thánh tích đồi Orajhar ngày nay

Hình ảnh Thánh tích đồi Orajhar ngày nay

Đồi Orajhar – Nơi chứng kiến những sự kiện linh thiêng 

1. Đức Phật lên trời, thuyết Pháp độ cho Phật mẫu Maya

Đồi Orajhar là nơi ghi dấu sự kiện Đức Phật lên cung trời Đao Lợi để thuyết Pháp cho mẫu thân - Hoàng hậu Maya trong suốt một mùa an cư kiết hạ. Chính từ nơi đây, Ngài cất bước lên cung trời Đao Lợi, nên Thánh tích này được gọi là sân bay Đức Phật lên trời.

Tại cung trời Đao Lợi, Ngài đã độ cho Phật mẫu Maya vào dòng Thánh quả và độ cho chúng sinh ở các tầng trời. Đức Phật là bậc đại hiếu - một tấm gương hiếu tuyệt đối của Tam thiên Đại thiên thế giới. Từ vô lượng kiếp, Ngài đã gieo trồng và thành tựu vô số công đức hiếu: từng xả thân, cắt thịt, chẻ xương để cứu dưỡng cha mẹ trong cơn hoạn nạn; và trong kiếp sau cùng, Ngài cũng độ mẫu thân chứng Thánh quả. Từ sự kiện thuyết Pháp độ mẫu thân, Ngài để lại bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, chỉ bày cho chúng sinh con đường tu hiếu trong đời sống.

Đức Phật lên cung trời Đao Lợi, thuyết Pháp độ cho Phật mẫu Maya vào dòng Thánh quả (ảnh minh họa)

Đức Phật lên cung trời Đao Lợi, thuyết Pháp độ cho Phật mẫu Maya vào dòng Thánh quả (ảnh minh họa)

2. Đức Phật thị hiện thần thông triết phục ngoại đạo, độ nhiều người chứng Thánh quả

2.1. Đức Phật biến hóa một cây xoài mọc lên tận cung trời Đao Lợi

Trước khi Đức Phật lên trời thuyết Pháp cho mẫu thân, có một vị Phạm Chí đã chứng đắc ngũ thông - tức là năm loại thần thông, ngang nhiên thách thức thi đấu thần thông với Ngài. Đức Phật đã hẹn thi triển thần thông cùng ông Phạm Chí, dự tính vào thời gian Ngài lên trời thuyết Pháp độ Phật mẫu.

Đến ngày ấy, dân chúng khắp nơi cùng hàng đệ tử của Phạm Chí kéo đến rất đông. Hôm đó, Ganda - người giữ vườn thượng uyển đã dâng cúng Đức Phật một quả xoài. Sau khi thọ dụng, Ngài bảo Ganda đào đất để gieo hạt. Ngay khi Đức Phật rửa tay tại nơi hạt xoài vừa được trồng, hạt xoài lập tức nảy mầm, rất nhanh vươn lên cao đến tận cung trời Đao Lợi.

Chứng kiến thần lực siêu việt ấy, vị Phạm Chí không còn dám đấu thần thông nữa, liền quy thuận Đức Phật.

Đức Phật thị hiện thần thông biến một cây xoài mọc lên cao tận cung trời khiến ngoại đạo bị chiết phục (ảnh minh họa)

Đức Phật thị hiện thần thông biến một cây xoài mọc lên cao tận cung trời khiến ngoại đạo bị chiết phục (ảnh minh họa)

2.2. Đức Phật thị hiện con đường lên trời bằng bậc thang báu vật

Thần thông thứ hai Đức Phật thị hiện tại đồi Orajhar là Ngài biến ra con đường dẫn lên trời, kết bằng những bậc thang báu vật và cầu vồng năm màu trên không trung vắt ngang từ Đông sang Tây. Đức Phật bước lên cầu vồng, đi tới đi lui thuyết Pháp, thân Ngài vừa phóng ra lửa, vừa phóng ra nước, tỏa ánh sáng sáu màu chiếu rực rỡ đến tận cõi trời.

Đồng thời, một hóa thân Phật cũng xuất hiện trên cầu vồng: Lúc đi, lúc đứng, khi nằm, khi ngồi; khi hỏi, khi đáp, cùng với Phật vừa thị hiện thần thông vừa thuyết giảng chánh Pháp. Nhờ đó, một số đông người đắc Thánh quả. Dân chúng thành Xá Vệ được chứng kiến một cảnh tượng thần diệu không thể nghĩ bàn.

CLB Cúc Vàng hành hương miền đất Phật – Đồi Orajhar

Mỗi năm, CLB Cúc Vàng đều dừng chân tại đồi Orajhar khi hành hương về miền đất Phật. 

Trước Thánh tích linh thiêng này, các Phật tử thành kính cảm niệm ân đức Đức Thế Tôn - bậc đại hiếu đã thị hiện gương hiếu hạnh cho tất cả chúng sinh học theo, giúp cho tâm hiếu nơi mỗi Phật tử được khơi dậy và lớn mạnh hơn. Từ tâm niệm ấy, đoàn hành hương đã nhiễu quanh, dâng hoa, dát vàng Thánh tích,... để cúng dường lên Đức Thế Tôn; đồng thời cùng lắng lòng sám hối, tự quán chiếu rằng từ vô lượng kiếp, vì tham lam, ích kỷ mà đã nhiều lần làm khổ cha mẹ, chưa trọn vẹn đạo hiếu. Từ đó, phát khởi tâm sám hối sâu xa, nguyện học theo gương Đức Thế Tôn để trở thành người con đại hiếu, đem lại lợi ích chân thật cho cha mẹ không chỉ đời này mà trong các kiếp vị lai.

Đoàn hành hương hướng tâm dâng lời tác bạch tại Thánh tích đồi Orajhar

Đoàn hành hương hướng tâm dâng lời tác bạch tại Thánh tích đồi Orajhar

Phật tử Phạm Thị Yến dát vàng Thánh tích

Phật tử Phạm Thị Yến dát vàng Thánh tích

Các Phật tử dâng hoa cúng dường Thánh tích đồi Orajhar

Các Phật tử dâng hoa cúng dường Thánh tích đồi Orajhar

Đoàn hành hương chụp ảnh lưu niệm tại đồi Orajhar

Đoàn hành hương chụp ảnh lưu niệm tại đồi Orajhar

Đồi Orajhar không chỉ là nơi ghi dấu những sự kiện siêu việt trong cuộc đời Đức Phật, mà còn là điểm hẹn tâm linh nhắc nhở người con Phật về đạo hiếu. Hy vọng qua bài viết này, quý vị sẽ thêm vững lòng tin kiên cố nơi Tam Bảo, vào chính Pháp của Như Lai, khơi dậy tâm hiếu và nuôi dưỡng nguyện lực tu tập theo gương Đức Thế Tôn, để công đức ấy trở thành hành trang quý báu trên con đường hướng đến an lạc và giải thoát.

Xem thêm các bài:

Xem thêm các bài kinh:

17 lượt xem
09/10/2025
1

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Quản trị trang

    28/06/2024
    Quản trị trang và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.