Bí kíp “giữ lửa” hạnh phúc khi xa người mình yêu

Yêu xa thường đi cùng bao lo lắng, giận hờn chất chứa vơi đầy. Làm sao vượt qua những giận hờn, nhung nhớ khi xa nhau để gìn giữ ngọn lửa yêu thương?
Bài viết này sẽ đưa ra những cách để duy trì tình yêu xa mà bạn nên tham khảo!

Tiết lộ cách yêu xa không chán cho các cặp đôi

Yêu xa có nên nhắn tin nhiều?

Khi yêu xa, chúng ta nên có những chia sẻ, hỏi han, động viên. Tức là, có điều gì mình cũng mong muốn kể chuyện cho người yêu nghe. Từ đó, chúng ta tạo ra thói quen, sở thích được nói chuyện với nhau.

Bởi vì, bên cạnh những xúc chạm tình cảm ban đầu, hai người yêu nhau còn có nhu cầu thỏa mãn tâm tư tình cảm. Để thỏa mãn nhu cầu đó, chúng ta nên chia sẻ với nhau, có thể là lúc ốm đau, có thể là trong công việc. Được như vậy, mối quan hệ của chúng ta sẽ được bền lâu.

Chúng ta nên tạo thói quen nói chuyện với nhau khi yêu xa (ảnh minh họa)
Chúng ta nên tạo thói quen nói chuyện với nhau khi yêu xa (ảnh minh họa)

Cách giữ người yêu khi ở xa

Trước hết, chúng ta đặt ra những tình huống xảy đến khi yêu xa. Ví dụ, người yêu mình có thể nhận được sự giúp đỡ, gần gũi từ người khác giới lúc khó khăn. Trong khi đó, mình ở xa ít khi quan tâm, và không trực tiếp giúp đỡ được. Nếu không biết cách ứng xử phù hợp thì sẽ khiến tình cảm nhạt dần khi yêu xa.
Do vậy ngay từ đầu, chúng ta có thể nói với người yêu là, khi mà người yêu nhận được sự giúp đỡ thì cho mình gửi lời cảm ơn và bày tỏ mong muốn được nói chuyện, làm bạn với bạn của người yêu.

Tương tác tốt với bạn của người yêu cũng khiến giữ vững tình cảm khi yêu xa (ảnh minh họa)
Tương tác tốt với bạn của người yêu cũng khiến giữ vững tình cảm khi yêu xa (ảnh minh họa)

Hay nói cách khác, để giữ người yêu khi ở xa, cốt lõi là chúng ta cần tăng trưởng các nhân để phát triển tình yêu ban đầu. Đó là sự quan tâm, chia sẻ và cách ứng xử với bạn của người yêu. Chúng ta cần xem người yêu có những sở thích gì, những người bạn như thế nào, rồi tạo duyên cho mình được giao tiếp, tương tác với bạn của người yêu. Được như vậy, chúng ta có thể giữ vững được tình yêu tốt đẹp hơn.

Làm sao để không mất người yêu vì hay giận dỗi?

Muốn làm lành với người yêu ở xa do giận hờn thái quá, chúng ta thực hiện như sau:

1. Nhận diện tâm tính của mình và gieo nhân yêu thương

Chúng ta phải hiểu lý do khiến mình có tính hay giận hờn trong tình yêu.
- Một là do ít tha thứ, cái gì cũng đòi theo ý mình, chấp lỗi người khác.
- Hai là do chúng ta ngã mạn, thấy mình hoàn thiện quá, nên không coi ai ra gì cả, thấy ai cũng không vừa ý, không hài lòng. Đến khi có người yêu, mình cũng thấy người yêu không làm cho mình vừa lòng. Điều đó cũng khiến cho mình giận hờn.

Tìm hiểu lý do khiến mình hay giận trong tình yêu và gieo nhân yêu thương (ảnh minh họa)
Tìm hiểu lý do khiến mình hay giận trong tình yêu và gieo nhân yêu thương (ảnh minh họa)

Nhận diện được như vậy thì quan trọng là chúng ta thay đổi cách sống như sau:

- Biết bao dung, biết quan tâm, dễ tha thứ và ít chê bai người khác. Ví dụ, những gì mình thấy người ta chưa hoàn thiện thì nên giúp đỡ để khiến cho hoàn thiện. Chứ mình không nên chê bai rồi bỏ đấy.
- Gieo nhân yêu thương bằng cách chủ động gọi điện, hoặc nhắn tin cho người yêu, nói chân thật về nỗi buồn và những điều không đúng của mình. Sau đó, quan tâm, tha thứ cho người yêu, để cả hai cùng nhau thiết lập hạnh phúc.

2. Làm phúc lành, bố thí cho mình tăng phước

Ngoài gieo nhân yêu thương, chúng ta cũng nên làm phúc lành, bố thí. Đối với những người cao thượng, bao dung, tha thứ, ví dụ như cha mẹ, những người có trí tuệ, người thiện lành, hay giúp đỡ cho người khác hoà hợp với nhau, dạy cho người khác điều lành, ví dụ, những ông giáo thời xưa, sống rất đạo đức, mình đến giúp đỡ, quà cáp, chăm sóc thì mình cũng có phước báo.

Làm phúc lành, bố thí đến cha mẹ cũng khiến mình có phước báo (ảnh minh họa)
Làm phúc lành, bố thí đến cha mẹ cũng khiến mình có phước báo (ảnh minh họa)

Mặt khác, chúng ta làm phúc lành với Tăng đoàn. Bởi vì, chư Tăng là những người có thể tự gắn kết yêu thương đối với đại chúng, yêu thương trong chia sẻ, và giúp nhau tu hành, giúp cho người khác hiểu nhau, tha thứ cho nhau. Cho nên, mình cúng dường, nuôi dưỡng những tâm như thế để hồi hướng phúc lành cho mình.

Nguyên nhân yêu xa được giải thích dưới góc nhìn nhân quả

Từ góc nhìn nhân quả của đạo Phật, nguyên nhân yêu xa là do trong tiền kiếp hoặc kiếp này, chúng ta cố ý khiến cho hai người yêu nhau mà không gặp được nhau. Ví dụ, khi làm sếp ở một cơ quan nào đó, đáng lẽ có thể chuyển nơi làm việc cho nhân viên để họ được ở gần gia đình, thì trong tâm chúng ta lại cố ý tác duyên cản trở, gây khó khăn, khiến họ không được gần nhau. Như vậy, chúng ta sẽ gặp quả báo yêu xa.

Nếu cố ý khiến hai người yêu nhau không được gặp nhau thì bị quả báo yêu xa (ảnh minh họa)
Nếu cố ý khiến hai người yêu nhau không được gặp nhau thì bị quả báo yêu xa (ảnh minh họa)

Làm gì để không phải yêu xa nữa?

1. Tạo duyên cho những người yêu nhau được gần cận nhau

Chúng ta nên gieo trồng nhân quả mới cho tốt đẹp hơn bằng cách: nếu hai người tìm hiểu nhau, mình sẽ tạo duyên cho người ta được tìm hiểu; nếu hai người yêu nhau, mình sẽ tạo duyên cho họ được gần gũi, chăm sóc, yêu thương nhau. Ví dụ, mình mong muốn những người yêu nhau thì chung thủy với nhau, không phải xa nhau. Tâm mong muốn đó cũng sẽ sinh ra phúc báu cho mình.

Mong muốn cho những người yêu nhau được chung thủy với nhau giúp mình có phúc báu được hạnh phúc (ảnh minh họa)
Mong muốn cho những người yêu nhau được chung thủy với nhau giúp mình có phúc báu được hạnh phúc (ảnh minh họa)

2. Làm việc thiện để hồi hướng phúc lành cho mình hạnh phúc

Chúng ta có thể làm các việc lành thiện để hồi hướng cho mình phước lành. Ví dụ:
- Giúp đỡ người khác.
- Nếu là Phật tử thân cận với Tam Bảo thì chúng ta cúng dường Tam Bảo.
Rồi hồi hướng tất cả các việc thiện này cho tình cảm, tình yêu của mình, phúc báo trong tình yêu của mình được tăng trưởng lên để mình được hạnh phúc.

Làm việc thiện, cúng dường Tam Bảo để hồi hướng cho mình được hạnh phúc

Làm việc thiện, cúng dường Tam Bảo để hồi hướng cho mình được hạnh phúc

Trên đây là cách gìn giữ tình cảm khi yêu xa theo nhân quả, được Cô Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng chùa Ba Vàng chia sẻ.
Quý vị có thể đăng ký tham gia CLB Cúc Vàng để được hướng dẫn tu tập chuyển hóa nghiệp tình duyên trắc trở và các vấn đề bất như ý trong cuộc sống tại đây: Link đăng ký đạo tràng chùa Ba Vàng trợ giúp, hướng dẫn tu tập



Các bài nên xem:

-
aa
+
1,291 lượt xem
31/08/2023

Bình luận (25)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. T
    T

    Trần Hằng

    01/05/2024
    Phật Pháp không phải ở đâu xa, Phật Pháp ứng dụng ngay trong cuộc sống hàng ngày. Con xin thành kính tri ân Cô đã giúp chúng con biết ứng dụng Phật Pháp vào cuộc sống hàng ngày để có cách ứng xử đúng đắn
  2. C
    C

    Cao Nguyên

    01/05/2024
    Vấn đề này rất gần gũi và thiết thực. Con xin thành kính tri ân Cô đã chỉ dạy chúng con ạ.
  3. T
    T

    Trịnh Thị Nhung

    01/05/2024
    Chúng con sẽ cố gắng thực hành theo để có được hạnh phúc ạ
  4. H
    H

    Hanh tam

    30/04/2024
    Lời chia sẻ của cô dễ hiểu và trí tuệ quá ạ.
    Cháu xin thành kính tri ân công đức của Cô ạ
  5. V
    V

    Vũ Đình Luật

    30/04/2024
    Bài viết của cô đã khai mở cho các bạn trẻ biết cách để luôn giữ được tình yêu cho dù có xa cách!