Theo quan niệm dân gian, tháng 7 Âm lịch thường được gọi là "tháng cô hồn" gắn liền với những điều kiêng kỵ khiến nhiều người phải e dè, lo lắng.
Thế nhưng, theo lời Phật dạy, quan niệm này không đúng; mà tháng 7 Âm lịch là thời điểm đặc biệt trong năm để người còn sống tạo phước, hồi hướng cho thân nhân đã khuất được thoát khỏi cảnh khổ.
Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu về "tháng cô hồn" để tránh rơi vào lo lắng, kiêng kỵ cực đoan và đồng thời, hướng dẫn những việc nên làm để thân nhân quá vãng được an lành, người sống được thêm phước báu, an lạc. Mời quý vị đọc bài viết dưới đây!
Mục lục [Hiển thị]
“Cô hồn” là gì?
“Cô” là cô đơn, cô độc; “hồn” là hương hồn, linh hồn, hương linh. “Cô hồn” là những hương linh cô đơn, cô độc; vì người chết ra đi một mình, cô đơn, không ai đi cùng họ cho nên gọi là cô hồn.
“Cô hồn” là các hương linh cô độc (ảnh minh họa)
Hiểu đúng về “tháng cô hồn”
Theo quan niệm dân gian, tháng 7 Âm lịch là “tháng cô hồn”, mở cửa địa ngục, các hương linh được thoát ra và đi lang thang trên trần gian. Tuy nhiên, quan niệm này chưa đúng với tinh thần Phật giáo.
Trong giáo lý nhà Phật, tháng này là tháng đại phúc – là tháng Vu Lan báo hiếu và xá tội vong nhân. Do đây là thời gian chư Tăng an cư kiết hạ, chuyên tu tinh tấn. Theo Phật giáo Bắc Tông, chư Tăng thường kết thúc 3 tháng an cư kiết hạ vào ngày Rằm tháng 7 hoặc Rằm tháng 8, trong khi Phật giáo Nam Tông thì tự tứ vào Rằm tháng 9 hoặc Rằm tháng 10. Dù kết thúc 3 tháng an cư vào thời điểm nào, mùa an cư đều đi qua tháng 7 Âm lịch.
Trong dịp này, do chư Tăng tu hành tinh tấn mà chư Phật hoan hỷ, khắp pháp giới hoan hỷ, vua Diêm La cũng hoan hỷ. Nhân ngày vui đó, thiện tâm, thiện căn của chúng sinh và các tội nhân trong ngục đều tăng lên, cho nên họ được tiêu tội. Khi họ được tiêu tội thì vua ngục mới tha tội, giảm tội cho họ.
Tuy nhiên, không có chuyện vào tháng này, vua ngục mở cửa cho các hương hồn đi lang thang trên trần gian. Cũng như ở cõi người, không nhà tù nào thả tự do cho phạm nhân đi lại trên đường phố. Nếu có ân xá thì chỉ là giảm nhẹ hình phạt, ai còn tội vẫn phải chịu ở ngục. Các hương linh cũng vậy: còn tội thì tiếp tục chịu nghiệp, hết tội thì tái sinh chuyển kiếp, không lang thang trên trần gian.
Nhờ công đức chuyên tu trong 3 tháng an cư kiết hạ của Tăng chúng mà tất cả pháp giới đều hoan hỷ
Bên cạnh đó, theo truyền thống, tháng 7 Âm lịch là tháng Vu lan báo hiếu - dịp nhớ về cha mẹ, tiên tổ và thực hành các việc phúc thiện để đền đáp công ơn cha mẹ hiện đời và quá vãng. Điều này bắt nguồn từ câu chuyện Tôn giả Mục Kiều Liên cứu mẹ trong kinh Vu Lan Bồn. Vì bất tin kính Tam Bảo, bôi nhọ chúng Tăng, mà mẹ của Tôn giả Mục Kiều Liên là bà Thanh Đề phải bị đọa làm một ngạ quỷ (hương linh).
Khi đắc thần thông, Ngài thấy mẹ mình đang phải chịu khổ đói. Ngài liền đi khất thực một bát cơm dâng mẹ, nhưng mỗi khi bưng bát lên, bát cơm ấy lại biến thành than hồng nên bà Thanh Đề không thể ăn được. Ngài Mục Kiều Liên rất khổ tâm, về bạch với Phật, Đức Phật chỉ dạy Ngài đợi đến kỳ chư Tăng tự tứ (ngày kết thúc 3 tháng an cư kiết hạ) thì dâng cúng tứ sự đầy đủ. Ngài vâng lời làm theo.
Nhờ công đức cúng dường và sự chú nguyện của chúng Tăng tu hành trong ba tháng an cư kiết hạ thanh tịnh, bà Thanh Đề cùng nhiều ngạ quỷ khác được thoát kiếp ngạ quỷ, sinh về cõi trời.
Tháng 7 Âm lịch gắn với câu chuyện Ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ (ảnh minh họa)
Các việc nên làm vào tháng 7 Âm lịch để người đã khuất được bớt khổ
Trong kinh Vu Lan Bồn, Đức Phật dạy:
“Muốn mà báo hiếu mẹ cha
Ba tháng hạ vào kỳ tự tứ
Mười phương Tăng đều dự lễ này,
Phải toan sắm sửa chớ chầy,
Đồ ăn thức uống trái cây
Thuốc men trị bệnh áo y đủ đầy
Tứ sự cúng dâng lên Tăng chúng
Phước phần này vong giả siêu sinh
Về nơi cảnh giới an lành
Tu theo Phật Pháp thoát vòng trầm luân.
Lại thêm phần phước cho cha mẹ
Hiện ở đời mạnh khỏe an nhàn”.
Như vậy, nhân tháng 7 Âm lịch - dịp chư Tăng tự tứ, chúng ta nên làm các việc phước thiện nơi Tam Bảo, hồi hướng phước lành đến cho cửu huyền thất tổ, cha mẹ đời này cũng như cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp trước và các chúng oán kết mà chúng ta đã tạo tội với họ.
Những chúng nhận được phước báo từ sự hồi hướng của chúng ta, thoát kiếp rồi thì sẽ theo lời Phật dạy, phát tâm hộ trì cho chúng ta. Cho nên, chúng ta làm các việc thiện nơi Tam Bảo vào tháng 7 thì sẽ có nhiều nhân duyên được hộ trì.
Và không nhất thiết chỉ cúng vào đúng ngày Rằm tháng 7, mà ở nơi nào chư Tăng tu hành thanh tịnh, chúng ta đến làm các việc phước thiện để hộ trì chư Tăng tu tập, hồi hướng phước báu cho cha mẹ, cho thân quyến đã quá vãng thì đều được lợi ích lớn.
Trong tháng 7 cô hồn, nên làm các việc phước thiện nơi Tam Bảo để phát sinh phước báu
Như vậy, tháng 7 Âm lịch là tháng đại phúc cho thế gian, nếu làm theo đúng lời Phật dạy thì sẽ đem lại phúc lành cho cả người sống và người đã mất.
Trên đây là những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán), Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa về “tháng 7 cô hồn”. Hy vọng quý vị sẽ có cái nhìn đúng đắn nhất về sự thật của "tháng cô hồn". Từ đó, làm các việc thiện để hồi hướng công đức phước báo cho hương linh đã mất, cũng như đem lại lợi ích cho gia đình mình.
Xem thêm các bài:
Bình luận (39)
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.
huy nguyễn
Phật Pháp thật cao quý và lời Phật dạy thật đúng là chân lý ạ.
Huyền Linh
Nhờ bài giảng này mà chúng con không bị những điều mê tín làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng con nữa. Con xin thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ ạ!
Linh Chang
Con xin thành kính tri ân Cô CN
Hạnh Hoa
Mọi người nên đọc bài này để thấy được đâu là việc nên làm đâu là việc không nên làm
Hanh Tu
Đọc để biết những việc cần làm vào dịp tháng 7 nhé mọi người