Tết sum vầy - Các gia đình Phật tử tích lũy phước báu theo lời Phật dạy

Cuối năm, khi gió lạnh len lỏi qua những con ngõ nhỏ, mang theo hương vị Tết; ai ai cũng tất bật. Suốt cả năm bận rộn, nhiều lúc ta quên đi những phút giây ấm áp bên gia đình. Nhưng kỳ lạ là càng gần Tết, ta lại càng muốn về nhà, về với cha mẹ, với những người mình thương yêu.

Với các Phật tử trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa, nhờ tu học Phật Pháp mà thấm thía hơn giá trị của gia đình, biết quay trở về chăm lo cho tổ ấm – nơi chứa đựng những hạnh phúc giản dị mà sâu sắc. 

Không những thế, các gia đình Phật tử cũng thực hiện các nghi lễ tâm linh đúng tinh thần đạo Phật để người đã khuất được phước lành, biết tập thực hành các việc thiện để tích lũy phước báu cho bản thân và gia đình, giúp cho năm mới được may mắn, thuận lợi hơn,... Đồng thời, nhờ hiểu và thực hành theo lời Phật dạy, các Phật tử không cảm thấy áp lực bởi những kiêng kỵ mà được đón Tết với tâm thái nhẹ nhàng, thư thái hơn.

Hãy cùng tìm hiểu những ngày giáp Tết của Phật tử CLB Cúc Vàng qua bài viết dưới đây nhé!

Cúng ông Công ông Táo – Vun bồi tâm biết ơn

Ngày 23 tháng Chạp là ngày nhà nhà tất bật chuẩn bị lễ cúng ông Công ông Táo. Gia đình Phật tử cũng vậy, người lớn lo sắp mâm cúng, con trẻ phụ cha mẹ rửa trái cây hay bày biện đồ cúng sao cho ngay ngắn. Mâm cỗ của gia đình Phật tử tuy không cầu kỳ nhưng đủ đầy và thể hiện tấm lòng thành kính của cả nhà; để dâng lời tri ân đến chư Thiên, chư Thần linh đã gia hộ cho gia đình trong năm qua.

Theo nếp xưa, gia đình Phật tử cũng chuẩn bị những chú cá chép để thả phóng sinh – một phong tục nhân văn và từ bi. Các Phật tử được học lời Phật dạy nên luôn tập cho mình và gia đình biết phóng sinh cứu vật và biết thương xót mạng sống của chúng sinh (theo lời dạy của Đức Phật trong kinh Nhân Quả, Nghiệp Báo Sai Biệt,...).

>> Xem thêm: Thả cá chép đưa ông Táo về trời: Cách thực hành để được hộ trì

Empty

Tạ mộ – Thực hành tâm hiếu

Đức Phật dạy: Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Cho nên, mỗi mỗi gia đình thường nên vun bồi hiếu tâm sao cho thật dày. Một trong những việc làm để báo hiếu tổ tiên là cuối năm ra mộ thăm viếng, sửa sang cho người đã khuất. 

Bên cạnh đó, các Phật tử cũng tác phước, công đức nơi Tam Bảo để hồi hướng phước báu đến gia tiên đã mất; nhờ đó mà họ được bớt khổ. Như trong kinh Địa Tạng, Đức Phật dạy: Cúng dường cho người quá cố thì người hiện đời được phước báu sáu phần, người quá cố được hưởng phước báu một phần, nhưng một phần ấy đối với họ cũng là vô cùng lớn lao, cứu độ họ rất nhiều. Đó là nghĩa vụ của người còn sống với người đã mất.

Empty

Phiên chợ Tết và niềm vui sum vầy

Các gia đình trong câu lạc bộ Cúc Vàng cũng bình dị như bao gia đình nhỏ khác. Vào ngày giáp Tết, ông bà, cha mẹ cùng con cháu đi chợ sắm sửa, nào là mâm ngũ quả, bánh mứt để cúng lễ, con trẻ cũng được sắm cho những bộ quần áo mới,... Đặc biệt, việc sắm sửa của Phật tử dường như nhẹ nhàng hơn nhiều, khi mọi người dùng tâm ý để mua sắm và thờ cúng, chứ không cần kiêng kỵ loại hoa quả trên ban thờ hay màu sắc quần áo ngày đầu năm,...

 >> Xem thêm: Thực hư những điều kiêng kỵ ngày Tết bạn thường hiểu sai 

Empty
Empty

Gói bánh chưng, gói cả tình thương gia đình

Một trong những hoạt động ý nghĩa của Phật tử CLB Cúc Vàng vào dịp Tết là gói bánh chưng lục hòa. Thay vì chỉ có gia đình nhỏ thì các “gia đình đạo tràng” tụ họp bên nhau, cùng gói bánh trong tinh thần hòa hợp, sẻ chia và đoàn kết. Đặc biệt, ở nơi xứ xa (Hàn Quốc, Canada, Nhật Bản, Úc, ...), các Phật tử cũng gói bánh chưng lục hòa theo hướng dẫn của Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến; sẻ chia với nhau những câu chuyện ngày Tết, về sự tu tập rèn sửa thân tâm trong năm cũ, năm mới,...

Tất cả đã mang đến  sự ấm áp của gia đình lớn, nơi tình đạo và tình đời được gắn kết - như Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) đã từng chia sẻ: “Cùng nhau gói bánh chưng ngày Tết khiến cho chúng ta có được sự yêu thương, giúp đỡ nhau. Đó là những kỷ niệm đẹp sẽ theo chúng ta trong suốt cuộc đời này”.

dâng-bánh-cúng-Phậtchốt
Empty

Bánh chưng lục hòa trước hết sẽ dâng lên cúng dường Tam Bảo, tổ tiên, cúng dường Sư Phụ cùng chư Tăng; và cũng sẽ được tặng cho những hoàn cảnh đặc biệt. Không phải vì họ không có bánh chưng mà để lan tỏa tình cảm dân tộc, tình cảm linh thiêng của người con Việt. Để họ cảm nhận được sự yêu quý, quan tâm; từ đó sẽ thấy cuộc đời này giá trị và có trách nhiệm với cộng đồng, yêu thương mọi người hơn. Bởi vậy, chiếc bánh chưng ấy còn là món quà mang giá trị tinh thần to lớn – giá trị khiến mọi người sống tích cực, yêu thương, sẻ chia và tha thứ.

>> Xem thêm: 6 lợi ích cúng dường Tam Bảo: Được hạnh phúc, sức khỏe,...

Tết đến, xuân về không chỉ là dịp để mỗi người chào đón một năm mới, mà còn là cơ hội để nhìn lại, trân trọng những điều giản dị mà quý giá trong cuộc sống. Nhờ tu học Phật Pháp dưới sự giáo dưỡng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, sự sách tấn của Cô Phạm Thị Yến – Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa, các Phật tử biết đồng lòng vun đắp những giá trị gia đình và cùng nhau tập làm các điều thiện lành, thực hành lời Phật dạy để cuộc sống tại gia được an vui, hạnh phúc hơn.

Hy vọng rằng, qua những hoạt động đầy ý nghĩa này, các gia đình Phật tử sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp, để không chỉ Tết mà cả cuộc sống quanh năm luôn đong đầy tình thân và sự đầm ấm.

  Các bài nên xem:

-
aa
+
44 lượt xem
28/01/2025

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Quản trị trang

    28/06/2024
    Quản trị trang và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.