Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu: 4 cách tháo gỡ giúp gia đình hòa thuận

-
aa
+

Mẹ chồng nàng dâu là mối quan hệ dễ nảy sinh mâu thuẫn nếu thiếu thấu hiểu. Nếu người con dâu không nhìn nhận đúng vai trò và trách nhiệm của mình, mâu thuẫn càng dễ phát sinh.

Ngược lại, nếu người con dâu biết lắng nghe, thấu hiểu và sống có trách nhiệm, mối quan hệ này không chỉ trở nên hài hòa hơn mà còn góp phần xây dựng một gia đình ấm êm, hạnh phúc.

Để tìm hiểu nguyên nhân và cách hóa giải mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, mời quý vị tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

Muốn người khác theo ý mình – nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu

Chúng ta có một điểm yếu là muốn tất cả thế gian theo ý của mình. Nhưng điều đó là không thể, vì nếu muốn người khác theo ý mình thì chính bản thân chúng ta sẽ phải chịu khổ não. Mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu cũng vậy; nếu muốn mẹ chồng theo ý mình, thì mối quan hệ sẽ mâu thuẫn. Cho nên, chúng ta phải thay đổi từ bản thân để phù hợp và chuyển hóa được những người xung quanh; như vậy mới có được hạnh phúc. 

Bên cạnh đó, người con dâu không thấu hiểu và đánh giá được công ơn của mẹ chồng dành cho gia đình, thì sẽ dễ khó chịu với mẹ. Ví dụ, mẹ ở nhà lo việc nhà cửa, chăm sóc con cái giúp mình,... nhưng khi đi làm về, mình thấy mẹ đang cho con xem điện thoại hay làm điều gì không vừa ý thì mình lại khó chịu. Trong khi đó, mẹ đã cho mình rất nhiều – một người chồng (là con của mẹ), đến cả sự chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho các cháu. Nếu không nhìn lại chính mình, không biết ơn mà chỉ chăm chăm đòi hỏi, soi xét mẹ chồng, thì sẽ luôn sinh ra mâu thuẫn.

Cách giải quyết mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu

Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu luôn cần sự thấu hiểu và tinh tế. Là người con dâu, việc trang bị những tư duy đúng đắn và kỹ năng ứng xử khéo léo sẽ giúp giải quyết mâu thuẫn và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Dưới đây là một số cách giúp bạn giải quyết mâu thuẫn với mẹ chồng một cách tinh tế và hiệu quả:

1. Yêu thương, nhẫn nại với cha mẹ chồng

Người con gái khi lấy chồng phải chuẩn bị tư tưởng rằng: Dù cha mẹ có trách mắng, thậm chí nói sai cho mình, cũng cần phải nhẫn nại. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng không nên bỏ về nhà mẹ đẻ, vì ra đi thì dễ, quay lại thì khó. Đó là điều đạo đức mà người con gái cần rèn để làm vợ, làm mẹ.

Nếu chồng rất nghe lời mẹ, hãy hiểu rằng anh ấy là người con có hiếu – đó cũng là phúc của mình đã tích lũy từ trước. Cho nên, chỉ cần chúng ta yêu thương, nhẫn nại với bố mẹ chồng thì chồng sẽ yêu thương và trân trọng mình.

Yêu thương, nhẫn nại với cha mẹ chồng thì chồng sẽ yêu thương và trân trọng mình (ảnh minh họa)

Yêu thương, nhẫn nại với cha mẹ chồng thì chồng sẽ yêu thương và trân trọng mình (ảnh minh họa)

2. Không nói xấu cha mẹ chồng

Người con dâu không nên nói xấu cha mẹ chồng. Nhiều người khi mới lấy chồng, được chồng yêu thương thì vô tư chê bai mẹ chồng hoặc nói xấu anh em bên chồng. Tuy nhiên, chồng dù có thương vợ nhưng vẫn có sự phân tích, chỉ là im lặng cho êm chuyện. Giống như chính mình vậy: nếu đang yêu mà nghe người yêu chê bai mẹ mình, chắc chắn sẽ thấy bực mình.

3. Hãy ý thức chúng ta là người phục vụ cha mẹ

Chúng ta phải có nhận thức đúng đắn: Mình phải nuôi con, nuôi cha mẹ – đó là ý thức của người con có hiếu, còn cha mẹ cho mình điều gì dù nhỏ nhặt thì hãy mang ơn.

Chúng ta phải hình thành tư duy rằng: Đời đời mang ơn, đời đời trả ơn. Và trả ơn đến bao giờ cứu mẹ mình vào con đường Phật Pháp, thoát ly luân hồi sinh tử mới dừng lại. Cha mẹ cho mình một chút, mình phải đền ơn bằng phát nguyện như vậy, bằng thiện tâm như vậy nối liền trong các cuộc đời về sau.

Người con phải biết mang ơn và đền ơn cha mẹ (ảnh minh họa)

Người con phải biết mang ơn và đền ơn cha mẹ (ảnh minh họa)

4. Nhận thức rõ việc dạy dỗ con cái là trách nhiệm của bậc làm cha mẹ

Nếu con mình hư thì chúng ta phải nhận thức được rằng, đó là năng lực của nghiệp. Như trong kinh Nghiệp Báo Sai Biệt, Đức Phật dạy: “Tất cả chúng sinh có liên quan với nghiệp, nương tựa nơi nghiệp, theo nghiệp của mình mà lưu chuyển. Do nhân duyên này nên có chia ra thượng, trung, hạ; sai khác nhau chẳng đồng”.

Cho nên, chúng ta không nên đổ vạ là do ông bà dạy cháu hư. Khi nhận diện được điều này, chúng ta nỗ lực tu tập, dạy bảo để con nhận thức tốt và chuyển hóa tích cực. Đó là trách nhiệm của bậc làm cha mẹ.

Nếu con hư thì hãy nỗ lực tu tập, dạy bảo để con nhận thức tốt và chuyển nghiệp, không nên đổ vạ cho mẹ chồng (ảnh minh họa)

Nếu con hư thì hãy nỗ lực tu tập, dạy bảo để con nhận thức tốt và chuyển nghiệp, không nên đổ vạ cho mẹ chồng (ảnh minh họa)

Trên đây là chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) giúp người con dâu tháo gỡ những vướng mắc trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu bằng sự hiểu biết, lòng biết ơn và tâm tu tập. Khi biết mở lòng thấu cảm và sống có trách nhiệm hơn, thì không chỉ bản thân được nhẹ nhàng mà gia đình cũng sẽ trở nên ấm êm, hạnh phúc hơn mỗi ngày. Mong rằng, mỗi nàng dâu sẽ là chiếc cầu nối yêu thương, để ngôi nhà nhỏ luôn tràn đầy sự an vui và hòa thuận.

Xem thêm các bài:

2,179 lượt xem
13/08/2025
3

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Quản trị trang

    28/06/2024
    Quản trị trang và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.