Làm thế nào để được tự chọn nơi sinh trong kiếp sau? | Trạch Pháp ngày 03/5/Canh Tý

Có những người luôn đặt cho mình câu hỏi: “Tại sao mình lại không được sinh vào một gia đình giàu sang, sung túc?”, “Tại sao mình lại không sinh ra ở một vùng đô thị phát triển?”, “Tại sao mình lại phải sinh ra ở một tỉnh thành với thời tiết khắc nghiệt, hay gặp thiên tai?”,... Đôi khi, chính những câu hỏi đó khiến họ trở nên bất mãn với cuộc sống và ganh tị với những người có nơi sinh ra tốt hơn mình. Họ nghĩ mình chỉ có thể chọn cách mình sống chứ không có quyền chọn nơi sinh ra. Nhưng theo giáo lý nhân quả của đạo Phật, điều đó là hoàn toàn có thể!

“Chết đi sẽ sinh về đâu? Vào một gia đình như thế nào? Đất nước đó có chiến tranh loạn lạc hay không? Thời tiết tốt đẹp hay khắc nghiệt?...” - Đó là những điều chúng ta có thể tự mình quyết định trong cuộc sống kiếp sau nếu kiếp này chúng ta biết cách chủ động gieo nhân. Nếu muốn biết đó là những nhân gì thì đừng bỏ lỡ những lời chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến trong video trên đây nhé!
---
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem: 

-
aa
+
11,539 lượt xem
24/06/2020

Bình luận (7)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. L
    L

    Lã thi thỏa

    30/11/2023
    Con xin tri ân công đức của Cô chủ nhiệm
  2. Đ
    Đ

    Đỗ Văn Sơn

    28/06/2023

    Con xin thành kính tri ân công đức trên cô chủ nhiệm ạ

  3. T
    T

    Trần Thị Hà

    05/04/2023

    Xin tri ân Cô CN đã hướng dẫn và sách tấn ạ

  4. X
    X

    Xuân Nguyễn Thị

    18/02/2023

    Bài trạch pháp của Cô đã giúp người Phật tử tại gia biết được các điều kiện và cách tu tập để sau khi chết được sinh về nơi mình muốn! Bài trạch Pháp của Cô thật tuyệt vời! Con xin thành kính tri ân Cô Chủ nhiệm!

  5. T
    T

    Trần Tám (Châu Âu)

    28/12/2022
    Con tri ân công đức trên Cô ạ