Tiền công đức thuộc quyền quản lý của ai?

Tiền công đức (hay còn gọi là tiền cúng dường Tam Bảo) là tiền của nhân dân, Phật tử cúng dường vào Tam Bảo với sự kính tín và niềm tin tâm linh để mong cầu cho bản thân, gia đình được hạnh phúc, bình an, công việc thuận lợi... Vậy theo giáo lý và pháp lý, tiền công đức thuộc quyền quản lý của ai? Nếu đối tượng không có quyền quản lý tiền công đức nhưng lại thực hiện việc quản lý và định đoạt việc sử dụng tiền công đức thì sẽ nhận quả báo như thế nào theo góc nhìn của đạo Phật?
Để tìm hiểu về vấn đề này, xin kính mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video trên đây!

Các bài nên xem:

1,092 lượt xem
29/06/2021

Bình luận (4)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. N
    N

    Nguyễn Thị Thắng

    13/07/2022

    Tôi không đồng ý cho bất cứ ai quản lý tiền công đức ngoài chư Tăng.

  2. M
    M

    Mai Thị Loan

    13/07/2022

    Cô chỉ dạy rất hay tiền cúng dường trai Tăng cho chư Tăng là xây chùa, thuốc men, y áo vật thực để hồi hướng cho gia đình sức khỏe bình an và người thân đã mất được thoát khổ thì chỉ có chư Tăng được sử dụng mới sinh ra phước báo cho gia đình, còn ai đó mà không phải chư Tăng quản lý thì làm gì có phước để hồi hướng cho gia đình mình được.

  3. N
    N

    Nguyễn Thị Vinh

    13/07/2022

    Tiền công đức chỉ có quý Thầy tu hành mới được phép cầm tiền công đức cúng dường Tam Bảo của các Phật tử lòng tin Tam Bảo cúng dường các quý Thầy tu hành thanh tịnh đế hồi hướng cho gia đình, gia tiền tổ của chúng tôi nên chúng tôi không đồng ý Bộ Tài chính

  4. L
    L

    Lưu Thị Tân

    13/07/2022

    Tiền cúng dường của chúng con cúng dường lên ngôi Tam Bảo với mong cầu được hồi hướng đến gia đình được hạnh phúc an vui. Tiền của chúng con cúng dường chỉ có chư Tăng được sử dụng tiền cúng dường của chúng con mới đúng với mong cầu của chúng con