Câu hỏi: Người đệ tử Phật tại gia đối với Tết Trung Thu thì phải như thế nào? Nếu đi chơi, ăn uống cùng gia đình, bạn bè nhân dịp Tết Trung Thu có phải là đắm nhiễm vào thế gian không?
Trả lời:
1. Ý nghĩa của Tết Trung Thu
- Mỗi người dân, từ thời Bác Hồ đến nay, khi đón Tết Trung Thu đều nhớ đến Bác. Đó là việc rất lợi ích vì đây là tâm biết ơn.
- Tết Trung Thu gợi nhớ lên cho người lớn những kỷ niệm về tuổi thơ rất trong sáng, cùng với ánh trăng khiến con người trở nên thuần khiết, hướng thiện. Cho nên, Tết Trung Thu không chỉ các em nhỏ mà cha mẹ, ông bà đều hân hoan vì nhớ đến tuổi thơ, làm cho bản thân trẻ lại. Tức là vui Tết Trung Thu trong tâm thức khiến nhiều nguồn tâm trong sáng dội về.
- Ở chùa tổ chức Tết Trung Thu là việc rất hay bởi vì Phật tử đang rèn tâm cho trong sáng, khế hợp với việc quay trở lại nguồn tâm trong sáng của tuổi trẻ. Tu Phật để gợt đi những tâm cấu uế, quay lại bản tâm vốn trong sáng. Ngày Tết Trung Thu cũng giúp gợi nhớ về và làm con người có sức sống hơn với nguồn tâm trong sáng.
2. Cách để không đắm nhiễm khi tham gia Tết Trung Thu
Đi chơi, ăn uống cùng gia đình, bạn bè nhân dịp Tết Trung thu thì không đắm mình vào để tạo tác ác nghiệp; nghĩ tới và thực hành đúng giới. Tức là tham gia ở trong mức độ đúng giới thì tham gia, còn nếu tạo tác nghiệp ác thì không tham gia.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Các bài nên xem:
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.