Ở nhiều vùng quê, người dân có thói quen khi đi ăn cỗ hoặc làm giúp ở các đám sẽ mang phần (đồ ăn) về hoặc chủ nhà sẽ gửi phần mang về cho người nhà. Điều đó thể hiện sự quan tâm, hiếu khách của chủ nhà đối với những người đã giúp đỡ và thân quen với mình. Với cách đối đãi ở thế gian như vậy nên nhiều Phật tử trong đạo tràng khi đi trợ duyên cho các gia đình cũng được chủ nhà gửi đồ ăn, thức uống để mang về và xem đó như là một điều bình thường. Tuy nhiên, trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa có quy định đối với những người Phật tử trong CLB là: Khi đi đến giúp đỡ các gia đình làm đàn lễ, cúng thí thì tuyệt đối không mang đồ ăn về. Vậy tại sao lại có quy định này? Và thực hiện quy định này có lợi ích gì không?
Video trên đây là những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa về vấn đề này.
Các bài nên xem:
Bình luận