Sẽ thoát nghiệp chết nếu tụng kinh Tam Bảo đúng cách

Trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp có viết: “Những người có đức tin nơi Tam bảo, có đức tin vào năng lực kinh Paritta (kinh Tam Bảo), tin về những đức lành của kinh Paritta; dốc lòng trì tụng kinh Paritta thì có thể tiêu trừ tất cả bệnh tật, tai ương, hoạn nạn; lại có công năng hộ trì an lành, ngăn ngừa được lưỡi hái của tử thần”.

Nếu chúng ta hiểu được lợi ích (sự diệu dụng) của kinh Tam Bảo và biết tụng đúng cách, sẽ giúp cho chúng ta thoát được những nghiệp chết và vượt qua được các ác nạn trong cuộc đời. Vậy chúng ta phải tụng kinh Tam Bảo như thế nào và chuẩn bị cho mình những nguồn tâm gì để được lợi ích nhất. Và có những nghiệp nào thì tụng kinh Tam Bảo có thể chuyển hóa được, còn nghiệp nào thì không thể chuyển hóa?

Những lời chia sẻ trong video trên đây của Cô Phạm Thị Yến sẽ giúp các bạn giải đáp được các vấn đề trên, thông qua bài kinh Mi Tiên Vấn Đáp số 103: “Tụng kinh Paritta thật không có lợi ích sao?”
---
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài bạn nên xem:

-
aa
+
3,106 lượt xem
07/08/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ