Nói xấu người khác là tự hại chính mình

Trong cuộc sống, chúng ta không khó để bắt gặp những câu chuyện thị phi, oan trái; không khó tìm thấy những người phải chịu nỗi oan khuất, nhẹ thì chỉ gây khổ tâm, nặng thì rơi vào cảnh tù tội vì bị oan. Vậy những chuyện này bắt nguồn từ đâu? Đó là do những câu chuyện hằng ngày, từ những lời bàn tán nói xấu, thị phi đặt điều, rồi lớn hơn là vu oan giáng họa,...

Tất cả điều đó, tưởng chừng chỉ là những câu chuyện vui miệng, chẳng ảnh hưởng đến mình. Nhưng mọi chuyện đều không nằm ngoài nhân quả. Vậy quả báo của việc thị phi, nói xấu người khác là gì?
Video trên đây là chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến về những tác hại và quả báo của việc thị phi, nói xấu người khác.

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem: 

-
aa
+
2,458 lượt xem
19/07/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ