Khi đã có bạn tốt rồi, các con phải duy trì rèn luyện tâm, giúp đỡ yêu thương bạn, thì các con sẽ có một tình bạn tốt đẹp, lâu dài và còn có thể cảm hóa được những người bạn chưa tốt để trở thành bạn tốt của chúng ta.
Chúng ta bỏ đi những người bạn xấu cũng có nghĩa là bỏ đi đức tính xấu của mình để không gặp phải những người bạn xấu kia nữa và phát huy những tính tốt của mình là tình yêu thương, giúp đỡ mọi người, để chúng ta có những tình bạn tốt đẹp.
Những người bạn tốt sẽ gặp được những người bạn tốt, cho nên khi 2 người tốt gặp nhau và trở thành 2 người bạn tốt thì tình bạn của họ được kéo dài và luôn luôn làm cho nhau những điều tốt đẹp.
Bình luận