Trước khi Đức Thế Tôn nhập diệt, Ngài đã dạy đệ tử Phật phải lấy chính Pháp làm ngọn đèn và nương tựa vào chính mình để thành tựu trên con đường tiến tới giác ngộ giải thoát. Cho nên, đối với một người tu Phật, giáo Pháp và "duyên" thực hành Pháp là điều không thể thiếu. Dù chúng ta có đánh đổi thứ gì trong cuộc đời đi chăng nữa, cũng không thể đánh đổi mất giáo Pháp và duyên tu.
Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những lời chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến để được hiểu rõ hơn!
---
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.
Bình luận