1. Khó khăn trong giao tiếp của người tu tại gia
- Người Phật tử tại gia thường gặp khó xử khi giao tiếp, đặc biệt khi người khác bàn luận hoặc tán thán về những chuyện thị phi, không đúng Pháp.
- Nếu im lặng thì sợ bị cho là không hòa đồng, nếu lên tiếng thì dễ tạo khẩu nghiệp.
2. Giao tiếp khéo là “cầm cờ dẫn hướng”
- Không nên phê phán hay dạy bảo người khác nếu duyên chia sẻ chưa đủ.
- Chúng ta nên là người chủ động trong giao tiếp, làm chủ định hướng của câu chuyện - là người “cầm cờ trước”. Còn nếu để người khác định hướng cuộc trò chuyện, mình sẽ dễ rơi vào thế bị động và lạc lõng trong cuộc trò chuyện.
- Muốn khởi thiện duyên cho người khác thì bản thân phải luôn sinh các điều thiện. Vì vậy, cần khéo léo trong việc khen ngợi khi người khác làm điều tốt và thường trực duyên tán thán những việc đáng tán thán.
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.