Bài 18: Hành thiền: Đối trị với phiền não về nhiều vọng tưởng | Tu tập tại rừng lần 2

Người tu đạo phải đoạn trừ được các vọng tưởng thì mới có thể thành tựu được cho mình. Bởi vậy, trong lúc đi thiền hành cũng như ngồi thiền, vọng tưởng khởi lên rất nhiều và bắt buộc người tu phải phát hiện ra nó để dẹp trừ nhanh chóng. Tuy nhiên, khi nhiều vọng tưởng khởi lên, không ít người đã thực sự phiền não về sự tu tập của mình. Vậy trong trường hợp này, chúng ta phải đối trị với những phiền não về vọng tưởng đó như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video để hiểu rõ hơn!

Người tu đạo phải phát hiện và tìm cách đối trị với những vọng tưởng, phiền não của chính mình 

Người tu đạo phải phát hiện và tìm cách đối trị với những vọng tưởng, phiền não của chính mình

---
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài bạn nên xem: 

-
aa
+
1,188 lượt xem
12/04/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ