Mười đức tính cần có của người đệ tử Phật hộ trì Tam Bảo
1. Vui theo niềm vui của chư Tăng
Tỳ kheo A-La-Hán Na Tiên dạy cho vua Mi Lan Đà: “Người cận sự nam hay nữ phải biết chia vui, chung khổ với Tỳ- kheo”. Tức là với Tăng Đoàn, vui thì vui cùng vui, khổ thì cùng khổ.
- Có hai niềm vui của chư Tăng:
+ Thứ nhất, vui tu thiền định - đoạn được các dục, dự chứng vào quả Thánh.
+ Thứ hai, niềm vui độ sinh.
- Vui theo niềm vui của chư Tăng, tức là các Thầy là người xuất gia cầu đạo, Phật tử phải trợ duyên hết khả năng để các Thầy có thời gian tu tập bằng các việc như: trợ duyên thức ăn, phụng sự tứ sự, thực hành thuần thục các lễ đám,...
2. Thân khẩu phải thanh tịnh, xa lìa trược hạnh
Sách tấn nhau xa lìa trược hành - là những tâm bất thiện, những hạnh không lành.
3. Lấy Pháp làm chủ, là mục đích
- Tu tập nguyện cho giáo Pháp trụ thế lâu dài để tu tâm từ bi.
- Tu lục hoà.
- Gieo duyên cho những người chưa biết đến Phật Pháp được tán thán, nương tựa, đảnh lễ Tam Bảo, đảnh lễ chư Tăng.
4. Thường hoan hỷ xả ly, bố thí
- Bố thí không chỉ cúng dường bằng đồng tiền.
- Bố thí chính là trong tất cả mọi hoàn cảnh đều biết nhường nhịn. Từ trong gia đình đến ngoài xã hội, mọi thứ đều phải biết nhường nhịn, bố thí.
5. Chăm chỉ, tinh tấn học hỏi, suy nghĩ để hiểu thấu đáo lời dạy của Đức Thế Tôn
6. Xa rời những nơi huyên náo và những điều bên ngoài Phật giáo, dù có chết cũng không nhận ngoại đạo làm thầy
Niềm vui huyên náo - tức là vui, niềm vui của thế gian làm mất chánh niệm, không tìm được đạo lý và lẽ chân thật.
7. Chánh kiến kiên cố bất động
- Chánh kiến của Phật Pháp về khổ, nguyên nhân của khổ, cách giải quyết khổ và con đường bát chánh đạo.
- Chánh kiến kiên cố về vô thường, vô ngã.
8. Vui thích trong việc làm cho Tăng được hòa hợp, cận sự nam nữ hai hàng đoàn kết, hoan hỷ làm phước sự
- Vui thích trong việc làm cho Tăng được hòa hợp: Không làm mất hòa hợp Tăng.
- Vui thích làm phận sự, nam nữ hai hàng đoàn kết, hoan hỷ làm phước sự: Muốn hòa hợp thì phải vâng lời và tôn trọng
9. Không được thực hành hạnh giả dối thấp hèn
Không giả dối thì mới phụng sự, trở thành người Phật tử được.
10. Lấy Tam Bảo làm chỗ quy hướng nương nhờ
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.