Bài 7: Buông bỏ chấp thủ trong phận sự được "tăng thượng duyên" tu giải thoát | Tu tập tại rừng lần 2

Muốn có được sự lục hòa vững bền trong một tập thể thì bản thân mỗi thành viên chúng ta phải đập đi bản ngã của chính mình. Khi đã loại bỏ đi được bản ngã, chấp thủ và đặt lợi ích chung của đại chúng lên hàng đầu, chúng ta sẽ thành tựu được công đức cho chính bản thân mình trong quá trình tu tập cũng như làm phận sự. Chính sự "vô ngã" này sẽ đưa chúng ta ra khỏi Tam giới, giải thoát khỏi những khổ đau trong sinh tử luân hồi.
Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe lợi ích của việc buông bỏ chấp thủ trong phận sự do Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến chia sẻ trong khóa tu 3 ngày trên núi lần 2 nhé!
---
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

-
aa
+
737 lượt xem
06/12/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ