Đặc biệt có 1-0-2: Khóa sinh khóa tu mùa hè “biến” phế liệu thành trang phục dân tộc lộng lẫy

Chỉ trong thời gian ngắn, được sự chỉ dạy của trên Sư Phụ, sự hướng dẫn, chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến, các bạn khóa sinh đã cùng nhau sáng tạo nên những bộ trang phục tuyệt đẹp, lộng lẫy từ nguyên liệu tái chế.

Trong chương trình, người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trước những bộ trang phục đa dạng các chủ đề như: trang phục các dân tộc Việt Nam, áo dài, trang phục thời Trần, trang phục Lạc Long Quân - Âu Cơ,...

Khi thực hiện những bộ trang phục này, các bạn khóa sinh cần tìm hiểu về lịch sử, truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là ngụ ý của Ban Tổ chức, để các bạn học được những bài học giá trị, hướng về cội nguồn đất Việt, cũng như khắc sâu ý thức bảo vệ môi trường.

Hãy cùng chiêm ngưỡng những bộ trang phục vô cùng đặc sắc, khiến nhiều người thán phục và những điều giá trị xung quanh nhé!

Cuộc thi “Bảo vệ môi trường - Thời trang tái chế hướng về cội nguồn” tại chùa Ba Vàng
Cuộc thi “Bảo vệ môi trường - Thời trang tái chế hướng về cội nguồn” tại chùa Ba Vàng

Những thông điệp nhân văn và những bài học ý nghĩa qua các bộ trang phục tái chế

Trang phục áo dài thướt tha

Dưới bàn tay khéo léo của các bạn khóa sinh nhóm Mimosa, Bằng Lăng Tím, Trúc Quân Tử và Ban Tây Bắc, những bộ áo dài vô cùng sáng tạo và đẹp mắt đã được tạo nên từ nguyên liệu tái chế.

Những bộ áo dài được tạo nên từ bàn tay sáng tạo của các bạn khóa sinh
Những bộ áo dài được tạo nên từ bàn tay sáng tạo của các bạn khóa sinh

Với chủ đề trang phục áo dài, các bạn khóa sinh nhóm Mimosa đã gây ấn tượng với những ý tưởng thiết kế lấy cảm cảm hứng từ chiến thắng sông Bạch Đằng và chùa Một Cột. Hãy cùng chúng tôi hỏi đáp nhanh với bạn Hà Hồng Minh - người mẫu trình diễn của nhóm Mimosa để tìm hiểu về 2 bộ trang phục này nhé!

Phóng viên: Ý tưởng của 2 bộ trang phục nhóm Mimosa có điểm gì đặc biệt, ấn tượng?

Hà Hồng Minh: Bộ áo dài nam của nhóm chúng em mang tên “Bạch Sóng Kỳ Đằng” được lấy cảm hứng từ chiến công lịch sử đại thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938. Bộ áo dài nữ mang tên “Nhất liên chi sa” được thiết kế dựa trên ý tưởng về chùa Một Cột (Hà Nội).

Bộ trang phục áo dài lấy cảm hứng từ sông Bạch Đằng và chùa Một Cột
Bộ trang phục áo dài lấy cảm hứng từ sông Bạch Đằng và chùa Một Cột

Phóng viên: Thông điệp thể hiện qua 2 bộ trang phục của nhóm Mimosa là gì?

Hà Hồng Minh: Từ những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến, chúng em thiết kế 2 bộ trang phục trên với thông điệp: Giới trẻ cần phải hướng về cội nguồn, biết ơn thế hệ cha ông để ngày nay, chúng ta có được cuộc sống bình an, hạnh phúc.

Phóng viên: Cảm xúc của em khi được trình diễn trên sân khấu?

Hà Hồng Minh: Em khá hồi hộp và mong sẽ có thể trình diễn thật tốt, làm sao để toát lên được hết ý nghĩa của bộ trang phục mà cả nhóm muốn truyền tải. Em xin gửi lời tri ân Sư Phụ, chư Tăng, Cô Phạm Thị Yến đã giúp chúng em được thỏa sức sáng tạo và thêm yêu lịch sử, văn hóa dân tộc.

Hồng Minh trong trang phục áo dài lấy cảm hứng từ chùa Một Cột
Hồng Minh trong trang phục áo dài lấy cảm hứng từ chùa Một Cột

Trang phục các dân tộc Việt Nam

Trang phục các dân tộc của Việt Nam như dân tộc Êđê, H'Mông cũng được các bạn khóa sinh nhóm Hương Thảo, Tường Vi Đỏ và Thu Hải Đường cùng nhau tạo nên trong thời gian ngắn.

Trang phục dân tộc H'Mông của nhóm Thu Hải Đường (bên trái) và Tường Vi Đỏ (bên phải)
Trang phục dân tộc H'Mông của nhóm Thu Hải Đường (bên trái) và Tường Vi Đỏ (bên phải)
Bộ trang phục dân tộc Êđê của nhóm Hương Thảo
Bộ trang phục dân tộc Êđê của nhóm Hương Thảo

Đối với bạn Gia Hân - người mẫu trình diễn của nhóm Hương Thảo, được khoác trên mình bộ trang phục đặc trưng của dân tộc Êđê, bạn vô cùng tự hào và xúc động.

Phóng viên: Nhóm Hương Thảo muốn thể hiện điều gì qua bộ trang phục của nhóm?

Gia Hân: Chúng em muốn thể hiện 2 điều chính
1. Tinh thần kiên cường, rắn rỏi của người Êđê. Dù gặp khó khăn, vất vả, cũng mạnh mẽ vượt qua.
2. Tinh thần đoàn kết giữa 54 dân tộc anh em của Việt Nam. Dù là dân tộc nào thì cũng là anh em trong một gia đình, cần phải yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau.

Phóng viên: Mô tả cảm xúc của em khi được trình diễn trang phục dân tộc bằng 3 từ?

Gia Hân: Tự hào, xúc động, hạnh phúc ạ!

Gia Hân tươi tắn trong màn trình diễn trang phục dân tộc Êđê
Gia Hân tươi tắn trong màn trình diễn trang phục dân tộc Êđê

Phóng viên: Các em có từng nghĩ những nguyên liệu như túi nilon, bìa các tông, vỏ lon, giấy vụn,... lại có thể làm nên những bộ trang phục đẹp như vậy?

Gia Hân: Chúng em cũng không nghĩ rằng những nguyên liệu tưởng như phải bỏ đi lại có thể làm nên những bộ trang phục có tính thẩm mỹ cao đến như thế. Ngoài ra, như Cô Phạm Thị Yến chia sẻ với chúng em, việc tái chế và trình diễn các bộ trang phục này cũng là việc làm góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Trang phục các loại hình nghệ thuật tuồng, chèo, cải lương

Bên cạnh chủ đề trang phục truyền thống của Việt Nam, các bạn khóa sinh nhóm Phượng Đỏ, Lan Rừng, Lan Hồ Điệp còn được thử sức với chủ đề “Trang phục các loại hình nghệ thuật tuồng, chèo, cải lương”. Chủ đề thoạt nghe tưởng chừng như phức tạp nhưng lại không thể làm khó được các “nhà thiết kế trẻ”.

Bộ trang phục của nhóm Phượng Đỏ được lấy ý tưởng từ vở cải lương
Bộ trang phục của nhóm Phượng Đỏ được lấy ý tưởng từ vở cải lương "Nhiếp chính Ỷ Lan"
Trang phục của nhóm Lan Rừng lấy cảm hứng từ vở chèo Lưu Bình Dương Lễ
Trang phục của nhóm Lan Rừng lấy cảm hứng từ vở chèo Lưu Bình Dương Lễ
Trang phục Thị Mầu của nhóm Lan Hồ Điệp
Trang phục Thị Mầu của nhóm Lan Hồ Điệp

Xin mời quý vị cùng trò chuyện với bạn Vũ Văn Quang (nhóm Phượng Đỏ) - khóa sinh có niềm đam mê với các loại nhạc cụ dân tộc. Quang đã cùng các bạn làm nên các loại đàn tranh, đàn nguyệt, đàn nhị cho màn trình diễn lấy ý tưởng từ vở cải lương "Nhiếp chính Ỷ Lan" của nhóm.

Phóng viên: Lý do vì sao nhóm các em chọn làm các loại nhạc cụ dân tộc cho màn trình diễn thời trang tái chế của nhóm?

Vũ Văn Quang: Em thích các loại đàn dân tộc từ khi ở nhà, nhất là đàn tranh. Đây là những loại nhạc cụ từ thời xa xưa. Chúng em muốn quảng bá cho mọi người thấy Việt Nam rất giàu văn hóa, nhạc cụ dân tộc của Việt Nam rất đẹp. Thời buổi bây giờ, các bạn trẻ mải mê tìm hiểu những nền văn hóa nước ngoài mà quên đi văn hóa của dân tộc mình. Rất nhiều bạn còn không biết Việt Nam có những loại nhạc cụ như vậy.

Phóng viên: Qua những sản phẩm tái chế của nhóm, các em muốn nhắn nhủ điều gì?

Vũ Văn Quang: Chúng em muốn nhắn nhủ các bạn trẻ hãy tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của dân tộc để được mở mang đầu óc, thêm yêu đất nước mình hơn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Vũ Văn Quang (bạn nam ngồi giữa) cùng các bạn chụp ảnh với sản phẩm tái chế của nhóm 
Vũ Văn Quang (bạn nam ngồi giữa) cùng các bạn chụp ảnh với sản phẩm tái chế của nhóm 
Màn trình diễn đặc sắc của nhóm Phượng Đỏ
Màn trình diễn đặc sắc của nhóm Phượng Đỏ

Cô Phạm Thị Yến đã hướng dẫn, chia sẻ với các bạn khóa sinh như thế nào?

Khi tham gia chương trình “Bảo vệ môi trường - thời trang tái chế hướng về cội nguồn”, các con hãy điều chỉnh tâm trí mình.

Thứ nhất là tâm biết yêu và bảo vệ môi trường, tiết kiệm các vật dụng, không lãng phí. Nguồn tâm này sẽ sinh ra phúc báo cho mình.

Việc quan trọng và ý nghĩa hơn nữa là tinh thần hướng về cội nguồn. Nếu một con người quên đi tổ tông của mình thì gia đình, dòng họ sẽ lụi bại. Một đất nước mà thế hệ trẻ quên đi lịch sử của đất nước mình thì đất nước khó vững bền.

Thế hệ trẻ muốn được hạnh phúc, được nhiều điều tốt đẹp thì phải có trách nhiệm chung: nhớ về lịch sử, cội nguồn cũng như công đức của ông cha ta mấy ngàn năm đã dựng nước và giữ nước để ngày hôm nay, chúng ta được sống hạnh phúc, an vui. Đó là tâm biết ơn và hành động đó chính là hành động bảo vệ, giữ gìn tổ quốc.

Cô rất mong tâm của các con sẽ được thể hiện qua các trang phục truyền thống của dân tộc ta ở các thời đại trong chương trình bảo vệ môi trường - thời trang tái chế, hướng về cội nguồn.

Chúc các con thành công!

Cô Phạm Thị Yến chia sẻ với các bạn khóa sinh về cuộc thi thời trang tái chế
Cô Phạm Thị Yến chia sẻ với các bạn khóa sinh về cuộc thi thời trang tái chế

Những bộ trang phục lộng lẫy khác dưới bàn tay của những “nhà thiết kế trẻ”

Trang phục Lạc Long Quân - Âu Cơ của nhóm Tulip xanh
Trang phục Lạc Long Quân - Âu Cơ của nhóm Tulip xanh
Nhóm Osaka với bộ trang phục vua chúa thời Trần độc đáo 
Nhóm Osaka với bộ trang phục vua chúa thời Trần độc đáo 
Nhóm Mai Anh Đào với bộ trang phục áo tứ thân mang tên “Hương Liên”
Nhóm Mai Anh Đào với bộ trang phục áo tứ thân mang tên “Hương Liên”
Những bộ trang phục đặc sắc và gây ấn tượng của các bạn khóa sinh
Những bộ trang phục đặc sắc và gây ấn tượng của các bạn khóa sinh

Tất cả những điều này có được là từ tâm nguyện ươm mầm trí tuệ, khơi nguồn tuệ giác cho thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước từ trên Sư Phụ, mong muốn cho các em khóa sinh được phát triển về nhân cách, đạo đức tốt đẹp nhất. Bên cạnh đó, cũng là sự quan tâm, chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến với các em khóa sinh, để các bạn biết cách hướng tâm, hướng về những giá trị cội nguồn của dân tộc.
----
Còn quý vị thấy ấn tượng nhất với bộ trang phục nào nhất? Hãy bình luận ở phía dưới bài đăng này để admin và mọi người cùng biết nhé!



Các bài nên xem:

-
aa
+
6,026 lượt xem
05/07/2023

Bình luận (48)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Ban quản trị

    28/06/2024
    Ban Quản trị và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Ban Quản trị và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.
  2. Đ
    Đ

    Đặng Mai Hương

    25/08/2023

    Những lời chia sẻ của Cô thật sâu sắc, ý nghĩa, khiến con rất xúc động ạ. Các bạn khóa sinh tài năng quá ạ.

  3. N
    N

    Nguyễn Thị Thủy

    25/08/2023

    Hôm xem chương trình mà mình cũng bất ngờ với những trang phục tái chế do bàn tay khéo léo của các bạn khóa sinh luôn ạ.

  4. T
    T

    Trần Thị Mai

    25/08/2023

    Được sự chỉ dạy của Cô, các bạn thật xuất sắc khi đã làm ra các bộ trang phục tuyệt đẹp

  5. T
    T

    Thảo

    25/08/2023

    Các bạn sáng tạo quá

  6. N
    N

    Nguyễn Thị Ngân

    25/08/2023

    Các bạn khóa sinh thật tuyệt vời