Câu hỏi: Hai năm trước có thầy tự xưng là vua của Thiên giới nói gia đình mắc phải nghiệp âm và nợ cửa Phật Thánh, phải đi học đạo. Vậy nên học Phật hay theo Thánh?
Trả lời:
- Trong Phật Pháp có Đức Phật và các bậc Thánh (Thánh Hiền, Thánh A La Hán), tức là có Phật Thánh (Phật Thánh này khác với Phật Thánh của trường hợp đang hỏi - là Phật Thánh mà dân gian hay thờ, theo tín ngưỡng dân tộc từ trước đến nay).
- Mắc phải nghiệp âm: Nghiệp âm là nghiệp với người đã chết. Trong Phật Pháp, nghiệp với người đã chết tức là người trong cõi hương linh ngạ quỷ, ta có nghiệp với họ thì phải công đức nơi Tam Bảo, làm các việc phúc lành hồi hướng thì mới giải quyết được.
- Nợ Phật Thánh: Không có chuyện nợ Phật, nợ Thánh; Phật không đòi nợ ai, nếu ai có lỗi với Phật thì bị nhân quả chi phối chứ không phải Phật bắt đền. Cho nên, không ai nợ Phật Thánh mà nên tu để chuyển hóa nhân quả bằng cách quy y Tam Bảo, học theo lời Phật dạy, bỏ ác làm lành, nghiêm trì giới luật để có được phúc lành thì chuyển nghiệp.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Các bài nên xem:
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.