[Video] Có thật việc hỏa táng khiến người mất bị nóng?

-
aa
+

1. Lý do người mất hỏa táng về kêu nóng

Sau khi tắt hơi thở, con người đó đã trở thành một chúng sinh khác, có thân thể khác; nhưng họ còn chấp thân cũ là của họ. Vì vậy, khi bị thiêu, họ báo rằng thân bị nóng, bị đốt. Còn người bị chôn ở dưới đất thì nói là họ bị rét (cũng có người không báo gì). Nóng hay rét là do:

- Nghiệp lực của người mất chứ không phải tại cái thân:

+ Lúc còn sống đã làm các hành nghiệp chưa được tốt, cho nên chết rơi vào ngạ quỷ. Như vậy, kể cả không đi thiêu, không đi chôn, họ vẫn thấy nóng hay rét.

+ Là một sự trùng hợp, tức nghiệp lực của người mất bị nóng, mang đi thiêu nên nghĩ rằng do thiêu mà bị nóng, nếu có phước thì dù thiêu bao nhiêu lần cũng không ảnh hưởng gì.

- Do những thầy cúng biết được người nhà này chết do thiêu, nên cũng có thể nói quá lên.

2. Cách làm lợi ích cho người mất

Trong kinh Địa Tạng - Lợi Ích Kẻ Còn Người Mất dạy rõ người nhà nên làm gì cho người mất để người nhà được phúc, người mất được siêu thoát: Người nhà phải làm phúc, phóng sinh, công đức nơi Tam Bảo hồi hướng cho người mất thì người mất được tăng phúc, được an ổn và người nhà được may mắn, hạnh phúc, tăng thêm phước báo.

Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!

Bài liên quan
1,325 lượt xem
16/07/2021
0

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Quản trị trang

    28/06/2024
    Quản trị trang và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.