Câu hỏi 1: Gia đình muốn cầu siêu cho bố, mẹ thì tác phước bao nhiêu để được lợi ích?
Trả lời:
- Hãy làm bằng hết khả năng có thể giữa việc cân đối cuộc sống và phụng dưỡng cha mẹ dù cha mẹ đã mất. Đây là cái lợi ích nhất. Bởi để cầu siêu cho hương linh được thật hạnh phúc (được sinh cõi trời) thì phải tứ sự cúng dường trai Tăng. Nên cảm thấy làm được gì tốt nhất thì làm. Làm hết khả năng thì có thật tâm.
- Lý do Đức Phật dạy cầu siêu vào ngày chư Tăng tự tứ:
Chư Tăng tự tứ: Một năm chư Tăng có 3 tháng tập trung an cư kiết hạ - để trau dồi kiến thức, tu tập thực hành giáo Pháp của Phật. Thời Phật tại thế, sau ba tháng an cư, chư Tăng mỗi người mỗi ngả nên đôi khi chỉ cúng dường cho một, hai vị chư Tăng chứ không tập trung được cả Tăng đoàn. Ngày tự tứ, chư Tăng có những công đức:
+ Tập trung để tu được hòa hợp.
+ Luôn luôn sám hối tội lỗi.
+ Trau dồi kiến thức.
Ba việc trên là đủ duyên cho ai cúng dường vào thì sẽ có năng lực rất lớn.
Câu hỏi 2: Khoảng vài tháng đổ lại, hay liên tưởng hoặc suy nghĩ những điều xấu. Ví dụ: đang ngồi một mình hoặc đi ngoài đường hoặc đi làm ở công ty, khởi lên tâm bản thân bị chết đụng xe hoặc người thân trong gia đình bị chết và có người gọi điện,... Bây giờ phải tu, sám hối như thế nào để tiêu nghiệp.
Trả lời:
- Tất cả nghiệp là ở trong tâm thức.
- Kia là dấu hiệu xấu của tâm thức chính mình; nên thời kỳ này nếu để dài ra thì nó có tính xui đi chết.
- Điều cần làm: Tu tập, tác phước hồi hướng cho các hương linh oan gia trái chủ tác động lên tâm thức có những việc đó và sám hối tội nhiều kiếp trước có thể đã xúi giục người đi chết.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.