Sợ tiếng chuông mõ là vì sao?

Chuông, mõ là pháp khí trong nhà Phật, có tác dụng duyệt chúng, được dùng trong các nghi lễ, tụng kinh, hộ niệm,... Bởi vậy, đối với người đệ tử Phật, chuông, mõ là những vật dụng rất quen thuộc, gắn liền với hình ảnh của Phật giáo. Khi một người hướng tâm yêu mến Phật Pháp, họ sẽ yêu mến luôn cả tiếng chuông, mõ. Mỗi lần trong lòng có nhiều phiền muộn, chỉ cần nghe tiếng chuông, mõ, tâm hồn họ như được trở về với sự thanh tịnh của cửa Phật.
Tuy nhiên, đối với nhiều người chưa tìm hiểu và yêu mến đạo Phật, âm thanh của tiếng chuông, mõ đôi khi làm họ thấy sợ và không thích thú. Thậm chí, nhiều người còn cảm thấy “chướng tai” với âm thanh được phát ra từ đó. Vậy nguyên nhân chính của việc sợ tiếng chuông, mõ này là từ đâu?

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem:
Duyên tu hay nghiệp chướng
Hãy là những người Phật tử chân chính để đem lại hạnh phúc cho chính mình và xã hội

Sức mạnh của định nghiệp và phương pháp chuyển hóa năng lực của nghiệp
Nói sai Pháp của Phật – Sám hối thế nào cho tiêu tội?
Nguyên nhân của mệt mỏi và căng thẳng?

-
aa
+
1,596 lượt xem
05/04/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ