Câu hỏi: Sự khác biệt giữa tu tập hòa hợp tại chùa Ba Vàng và Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa là gì?
Trả lời:
I. Tu học tại chùa
1. Kiến hòa: Cùng chung ý kiến với Thầy.
2. Thân hòa: Là cùng ở một nơi, cùng tu một chùa.
3. Ý hòa: Là khi Thầy giao việc.
4. Giới hòa: Cùng giữ năm giới, cùng tu Bát Quan Trai Giới.
II. Lợi ích khi sinh hoạt trong CLB Cúc Vàng
1. Tăng thượng duyên
- Vào CLB sẽ tăng thượng duyên.
Ví dụ: Trong CLB, các đạo tràng không phân biệt lẫn nhau. Khi cần trợ duyên, đạo tràng này có thể sang đạo tràng khác hỗ trợ. Mọi người coi nhau như một.
- Người thường thực tập trong CLB sẽ không còn phân biệt “đây là đạo tràng tôi, kia không phải của tôi”. Còn nếu chỉ tu trong một đạo tràng, sẽ dễ sinh tâm chấp. Vì duyên chưa đủ nên chưa phá được cái ngã. Nhưng tu tập trong CLB, vì có nhiều đạo tràng cùng làm một việc, nên có thói quen phá ngã, chấp trước.
Cho nên, tất cả Phật tử thật sự tinh tấn trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa có thể đến trợ duyên cho các đạo tràng khác một cách dễ dàng, không bị chướng ngại trong tâm.
2. Kết duyên, thân cận với nhiều người thiện lành
3. Tăng thượng duyên, tăng thượng tâm
Nhiều đạo tràng tu cùng với nhau sẽ có sức mạnh trong lúc làm việc và phá đi chấp trước. Đây là nhân duyên để tăng thượng duyên, tăng thượng tâm.
4. Tăng thượng tâm, tăng thượng trí
Vì làm các việc lớn trong CLB, giúp các Phật tử trưởng thành và phải biết quan sát nhiều hơn. Điều này giúp tăng thượng trí, tăng thượng tâm.
5. Tăng thượng giới tốt
- Tu tập cùng nhau giúp sửa đổi mình nên sẽ sách tấn nhau, tăng thượng giới tốt hơn.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.