Sạc pin điện thoại ở chùa có phạm giới "trộm cắp" không?

Khi đến chùa, nhiều Phật tử hết pin điện thoại và phải sạc tại những ổ cắm có sẵn tại chùa. Thế nhưng, nhiều người nghĩ rằng sạc điện thoại là việc nhỏ nên ít ai chú ý, mà đa phần đều không hỏi hoặc xin phép trước khi sạc. Tuy nhiên, trong năm giới của người đệ tử tại gia có giới không trộm cắp, như trong bài “Sám hối sáu căn” có viết rằng:
“Thấy của thường trụ,
Lòng dấy khởi tham,
Trộm của nhà chùa,
Không sợ Thần giận.
Không những vàng ngọc,
Mới mắc tội to,
Ngọn cỏ cây kim,
Đều thành nghiệp trộm”.
Bởi vậy, nhiều Phật tử lo lắng những lần vô tình như thế liệu có phải lấy của không cho và phạm vào giới trộm cắp hay không?
Để giải đáp thắc mắc này, video dưới đây là những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến - Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán về vấn đề: “Sạc pin điện thoại ở chùa có phạm giới “trộm cắp” không?”.

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem:

-
aa
+
859 lượt xem
06/09/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ