Quả báo của việc nói tục, chửi thề


Hiện nay, nhiều bạn trẻ coi việc nói tục, chửi thề như một xu hướng mới và nghe, nói, vui theo với việc nói tục, chửi thề. Chúng ta cứ nghĩ rằng, việc nói tục, chửi thề không có ảnh hưởng gì đến bản thân và coi cách nói ấy như một ngôn ngữ mới, trẻ trung và gần gũi. Nhưng vô hình chung, những điều đó đã tạo thành cho các bạn một thói quen xấu khó sửa đổi. Hậu quả của suy nghĩ ấy không chỉ dừng lại ở thói quen xấu, mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến bản thân chúng ta. Vậy ảnh hưởng xấu đó là gì? Việc làm đó có ảnh hưởng trong nhân quả của chúng ta không?
Video trên đây là những lời chia sẻ, sách tấn của Cô Phạm Thị Yến về nhân quả của việc nói tục, chửi thề. Mong các bạn trẻ có thể rút ra bài học và áp dụng cho chính mình được lợi ích.

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem:

-
aa
+
3,344 lượt xem
21/07/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ