Nhân duyên có phải do trời định?

Ở đâu đó, chúng ta thường nghe nói đến các từ: ý trời, có số,... Kể cả trong chuyện tình cảm, nhiều người cũng có quan điểm rằng: “Nhân duyên là do ông trời đã định”. Nhưng có thật là ông trời đã định? ông trời là ai? Ông trời ở đâu mà lại định ra nhân duyên đó? Tại sao ông trời lại cho ta mối duyên này mà không phải mối duyên khác?
Đó chắc cũng là thắc mắc của nhiều người, bởi rõ ràng chúng ta thấy, khi gặp được một người rồi quyết định ở bên người ấy là do chính chúng ta. Nhưng tại sao lại nói là trời định? Theo góc nhìn của nhà Phật, chuyện này là như thế nào?
Video dưới đây là những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến về câu nói: “Nhân duyên là do trời định” theo quan điểm của nhà Phật.
---
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.
Các bài nên xem:

-
aa
+
1,177 lượt xem
06/08/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ