Mục lục [Hiển thị]
I. Gốc rễ của nỗi khổ: Mong cầu hạnh phúc
1. Khổ là do mong cầu không được và không biết cách để mong cầu trở thành hiện thực.
2. Mong cầu quá khả năng, không nhìn vào hiện tại thực tế. Ví dụ: Người thấy được thiếu sót của vấn đề nhưng chỉ mong cầu, không biết hiện tại, không phấn đấu, trau dồi, cố gắng để đạt được. Điều này dẫn đến than vãn, trách cứ và sống không lạc quan, yêu đời, thực tế. Cho nên, những người phụ nữ đó là khổ.
3. Người phụ nữ luôn phải phụ thuộc người khác là hoàn toàn khổ đau. Vì:
- Họ là kiểu người có thể tự làm được một phần nhưng hoàn toàn phụ thuộc.
- Họ muốn thành công, nhưng lại muốn người khác mang thành công đến cho mình.
- Họ hoàn toàn sống thụ động, chỉ sống để soi xét chồng con, cha mẹ để đòi hỏi. Sự soi xét đó khiến khi chồng con, cha mẹ không làm vừa ý thì họ sẽ phiền não, trách cứ.
II. Cách để người phụ nữ vượt qua nỗi khổ trong cuộc đời
1. Hãy chọn mình ở vị trí người phụ nữ có mong cầu hạnh phúc nhưng không khổ
- Biết nhìn nhận thực tế của chính mình và khởi lên những mong cầu cải thiện thì trong cuộc đời này, điều gì họ cũng vượt qua được.
- Người phụ nữ mong cầu được như ý là người biết khả năng hiện tại của mình, biết cần phải phấn đấu để đạt được thì người đó không khổ và đầy nghị lực. Vì:
+ Họ biết nhìn nhận về chính mình và họ chỉ mong cầu những gì trong khả năng.
+ Họ có đầy tinh thần, năng lực và vượt qua được mọi sự khổ đau trong cuộc đời.
- Người phụ nữ sáng suốt, biết sống ngay trong hiện tại, phân tích vấn đề và luôn mong muốn cải thiện vấn đề một cách tích cực thì cuộc đời họ hoàn toàn không khổ. Vì:
+ Họ được hạnh phúc, yêu thương và có được những mong cầu ngoài ý muốn của mình.
+ Họ biết ứng xử như vậy thì trong hoàn cảnh nào, đối xử với gia đình, bạn bè, tất cả các mối quan hệ đều sẽ được mọi người yêu quý. Thậm chí được tôn vinh.
+ Người con gái mới về nhà chồng, biết ứng xử điều này sẽ không gặp chuyện chồng ngoại tình.
2. Người phụ nữ làm cho mình bớt phiền não
Họ là người sống tích cực, rất lam lũ nhưng biết nhìn thành công của người khác để hướng tới, phấn đấu.
III. Tư duy nhân quả theo đạo Phật
1. Chính báo và y báo:
Người sống tích cực, không phiền não, oán trách, sống với hiện tại thì sẽ được nhân duyên tốt đẹp phát sinh đến với mình.
- Sẽ gặp được những người có tính chất giải quyết công việc.
- Nếu mình luôn luôn có năng lực tích cực giải quyết vấn đề thì sẽ gặp được những người có năng lượng tích cực giải quyết vấn đề đến hộ giúp cho mình.
2. Nhân, duyên, quả:
Người phụ nữ có nhân tích cực tạo ra duyên tích cực thì được quả tích cực. Tức là gặp được người tốt, người thiện, người có trí giúp đỡ cho mình trong cuộc sống, để bản thân giải quyết được mọi vấn đề.
3. Theo lời Phật dạy:
Đời này hạnh phúc, đời sau an lành. Cho nên, sống tích cực, sống thiện thì nhân quả đời sau chắc chắn sẽ tốt đẹp.
IV. Thực hành “chỉnh sửa” cách ứng xử
Mỗi ngày chúng ta phải dành ra 10-15 phút vào buổi tối trước khi đi ngủ.
- Bước 1: Dùng sổ và bút.
- Bước 2: Ghi ra những điều đã làm trong ngày.
- Bước 3: Xem tuần tự những điều trong ngày về cách ứng xử đã được chưa? Nếu chưa được thì gạch ra để chỉnh sửa.
Nếu lười biếng không chịu áp dụng thì bản thân chỉ mãi sống theo bản năng vốn có và sẽ thu nhập những thứ không tốt đẹp từ bên ngoài vào. Cho nên, sự tốt đẹp chỉ được hình thành từ sự chăm chỉ, uốn nắn. Nếu lười biếng, ham chơi, sống buông lung, giải đãi, phát triển tính cách của mình bằng cách du nhập ngoài thế gian một cách bừa bãi, thì sẽ không bao giờ trở thành một người đứng vững trong cuộc đời của chính mình.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
---
Các bài nên xem:
Bình luận (20)
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.
Trang Nguyen
Nguyễn thị tuyết Dung
La thị thuý lan
Trịnh Thị Nội
Đỗ thị Liên