Người bạn thực sự là người có thể làm thầy cho mình

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Trong Kinh Điềm lành tối thượng, Đức Phật dạy:
“Không thân cận kẻ ngu,
Nên gần gũi bậc Trí,
Tôn kính người Hiền thiện,
Là điềm lành tối thượng.”

Mục đích tối thượng của cuộc đời mỗi người là hướng đến hạnh phúc. Muốn được hạnh phúc thì chúng ta phải biết chọn bạn, người bạn thực sự luôn lắng nghe mình, là chỗ nương tựa để mình có thể chia sẻ những tâm tư tình cảm; đồng thời người bạn đó cũng giúp cho mình hướng đến điều thiện lành, tin sâu nhân quả, thăng tiến đạo đức để mình luôn được vững vàng, tốt đẹp. Người bạn đó chính là bậc Hiền thiện, cũng là người Thầy của mình.

Làm thế nào chúng ta tìm được người bạn như vậy? Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe video!

Các bài nên xem:
Cách hàn gắn và duy trì mối quan hệ tình bạn
Hãy là những người giữ giới để trở thành người bạn tốt của nhau
Tình bạn trong việc tu học

-
aa
+
6,936 lượt xem
13/12/2019

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ